Xã nông thôn mới nâng cao Hưng Khánh Trung A

27/09/2024 - 05:32

BDK - Xã Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) có diện tích tự nhiên 1.268,42ha, 8 ấp với 2.549 hộ dân, 8.583 nhân khẩu. Kinh tế của người dân chủ yếu là nông nghiệp, sản xuất cây giống, hoa kiểng, trồng cây ăn trái kết hợp với thương mại - dịch vụ. Năm 2020, xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Không dừng lại đó, Đảng bộ và nhân dân xã triển khai nâng chất và thực hiện các tiêu chí (TC) xã NTM nâng cao và đến nay đã hoàn thành mục tiêu trên.

Khánh thành cầu giao thông nông thôn tại xã Hưng Khánh Trung A. Ảnh: CTV     

Bước chuyển tích cực

Chủ tịch UBND xã Lê Văn Lời chia sẻ: “Để xây dựng NTM nâng cao đạt được hiệu quả, Ban Quản lý xã chủ động lập kế hoạch, rà soát từng TC phân kỳ thực hiện, tập trung những TC dễ làm trước, khó làm sau; phân công nhiệm vụ, giao việc cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý, tổ giúp việc. Ngoài ra, Đảng ủy còn quyết định thành lập các tổ đến từng hộ dân vận động theo phương châm “đi từ ngõ, gõ từ nhà” để người dân hưởng ứng thực hiện; duy trì họp giao ban để đánh giá tiến độ thực hiện của từng TC”.

Trưởng ban phát triển ấp Cái Tắc Đinh Hữu Đức cho biết: “Khi triển khai xây dựng NTM nâng cao, ấp Cái Tắc gặp nhiều khó khăn như hệ thống giao thông chưa được khép kín, còn 1 tuyến đường chưa đạt chuẩn. Nhất là khi đối chiếu với Bộ TC xây dựng NTM nâng cao, Cái Tắc có nhiều chỉ tiêu chưa đạt. Tuy nhiên, với quyết tâm vượt khó, Chi bộ, Ban phát triển ấp tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong đảng viên và nhân dân, vận động mọi người góp sức thực hiện các TC. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, qua 4 năm đã xây dựng, nâng cấp 3 tuyến đường cấp A với tổng chiều dài khoảng 3.200m, hệ thống giao thông của ấp cơ bản hoàn thiện, các tuyến đường xóm ấp đều được bê-tông hóa, giao thông thuận tiện”.

Qua 4 năm nỗ lực xây dựng xã NTM nâng cao, đến nay, diện mạo nông thôn Hưng Khánh Trung A thay đổi toàn diện. Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp hoàn thiện, từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện, vốn lồng ghép các dự án, nhân dân đóng góp hơn 26 tỷ đồng, đã xây dựng 7 tuyến đường trục xã, liên xã, đạt tỷ lệ 100%. Đường ấp, liên ấp, đường ngõ xóm xây dựng đạt tỷ lệ 100%. Giao thông thông suốt tạo nền tảng, sức bật cho thực hiện các TC còn lại. Về thủy lợi, đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng 8 bờ bao với chiều dài 18km đảm bảo ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân. Hệ thống điện thắp sáng được phủ kín toàn xã, tỷ lệ hộ sử dụng điện an toàn đạt 99,2%. Trường học được đầu tư xây dựng đạt chuẩn, chất lượng đội ngũ giáo viên đảm bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn; phổ cập giáo dục mầm non, tiểu học và THCS đạt theo quy định. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa từ xã đến ấp được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng nhu cầu giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt, hội họp. Hàng năm, 8/8 ấp đều duy trì đạt chuẩn ấp văn hóa.

Nâng cao mức sống người dân

Kinh tế tập thể dần được củng cố và phát triển. Hiện xã có 3 tổ hợp tác và 1 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp. Hàng năm, sản xuất, kinh doanh đều tăng trưởng, tỷ lệ tiêu thụ tổng sản phẩm của HTX đảm bảo 30% tổng sản lượng sản phẩm, dịch vụ của HTX. Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo kéo giảm qua từng năm, năm 2020 còn 82 hộ nghèo, tỷ lệ 3,04%, đến nay còn 52 hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,93%. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,76%.

Về hành chính công, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 55,7%, các thủ tục thuộc quyền tiếp nhận giải quyết đều công khai đạt 100%. Môi trường nông thôn cải thiện, đảm bảo xanh sạch. Hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được công nhận vững mạnh. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, kéo giảm so với năm trước; không xảy ra trọng án trên địa bàn.

“Giao thông thuận lợi, chúng tôi mạnh dạn đầu tư sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tổ hợp tác trồng trọt và chăn nuôi. Thu nhập người dân tăng lên, nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang, môi trường sạch đẹp, an ninh trật tự ổn định, người dân an tâm sản xuất”, ông Nguyễn Văn Mồi, xã Hưng Khánh Trung A chia sẻ.

“Đạt chuẩn NTM nâng cao chỉ là kết quả bước đầu, điều quan trọng là giữ vững được thành quả đã đạt; phấn đấu hoàn thiện và nâng chất các TC, hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng xã Hưng Khánh Trung A ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn”.

(Chủ tịch UBND xã Hưng Khánh Trung A Lê Văn Lời)

Hoàng Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN