BDK - Chủ tịch UBND xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại Nguyễn Thanh Tuấn cho biết: Là một xã thuần nông, đời sống kinh tế của bà con nơi đây chủ yếu làm kinh tế vườn - cây dừa là chủ lực với diện tích hơn 670ha đang cho trái. Toàn xã có 4 ấp, hơn 1.500 hộ dân với gần 5.000 nhân khẩu, tham gia sinh hoạt tại 50 tổ nhân dân tự quản (NDTQ). Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt hơn 71 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều được kéo giảm còn 3,4%.
Cổng chào xã nông thôn mới Vang Quới Đông (Bình Đại).
Đồng lòng, đồng thuận, đồng loạt
Trong năm 2024, hưởng ứng cao điểm phong trào thi đua “Đồng khởi mới” bằng tinh thần quyết tâm chính trị cao, cùng với sự “đồng lòng, đồng thuận, đồng loạt” của cả hệ thống chính trị xã nhà trong việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng ủy xã trong năm 2024 và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vang Quới Đông, có sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể các cấp đã góp phần cho địa phương đạt được nhiều mục tiêu quan trọng theo Nghị quyết Đảng bộ đề ra, trong đó, có mục tiêu xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM).
Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các tiêu chí theo nghị quyết, kế hoạch đề ra đúng với quy hoạch và đề án chung xây dựng xã NTM và có sự điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong triển khai, thực hiện, Đảng ủy xã cùng với chính quyền, các ngành, đoàn thể và các Ban phát triển ấp chú trọng đến hài hòa lợi ích chung, mục tiêu là việc nâng cao thu nhập, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương.
Ban Chỉ đạo xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và phân công 4 tổ công tác hỗ trợ ấp không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp của cải, vật chất để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn.
Chuyển biến trên các lĩnh vực
Đến nay, toàn xã có 100% tuyến đường vào trung tâm xã, trục xã, liên xã với tổng chiều dài hơn 7,2km được nhựa hóa, bê-tông hóa; đường ấp và đường liên ấp đã được thực hiện 6 tuyến với tổng chiều dài hơn 7,3km; đường xóm, liên xóm đã xây dựng đạt chuẩn đảm bảo 100% sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của bà con và đi lại của các em học sinh.
Hệ thống thủy lợi ngày càng hoàn thiện, tập trung đầu tư nạo vét các tuyến kênh trên địa bàn, đảm bảo chủ động đáp ứng tốt cho yêu cầu tưới tiêu phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hệ thống điện được đầu tư đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường học các cấp được trên quan tâm đầu tư xây dựng đạt chuẩn. Cơ sở vật chất, văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, viễn thông được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện…
Trong phát triển kinh tế, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, phát triển vườn dừa hữu cơ, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập. Hiện toàn xã có 252 hộ sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, góp phần tăng thu nhập hộ gia đình, tiêu thụ hàng nông sản.
Mạng lưới y tế với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân; 4 ấp đạt chuẩn ấp văn hóa 5 năm liền. Công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ cho người nghèo luôn được quan tâm. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt hơn 73%.
“Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị xã nhà cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân về yêu cầu và nội dung củng cố, giữ vững và nâng chất các tiêu chí NTM hướng đến xây dựng thành công xã NTM nâng cao…”.
(Chủ tịch UBND xã Vang Quới Đông Nguyễn Thanh Tuấn)