Xác lập kỷ lục “công viên đàn đá”

10/11/2021 - 06:16

BDK - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (Vietnam Book of Records) vừa xác lập kỷ lục “Công viên Bến Tre (phường An Hội, TP. Bến Tre) - Công viên địa phương trưng bày các bộ đàn đá đa kích thước, với số lượng nhiều nhất tại Việt Nam (13 bộ)”. Theo nghệ nhân Trương Đình Chiếu, người chế tác đàn đá, Công viên Bến Tre là điểm đến lý thú, nơi giao thoa văn hóa Tây Nguyên và miền Tây sông nước.

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu (bìa phải) và công nhân tiến hành thẩm âm, mài đá thực hiện công trình “công viên đàn đá”.

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu (bìa phải) và công nhân tiến hành thẩm âm, mài đá thực hiện công trình “công viên đàn đá”. 

“Công viên đàn đá”

Công viên Bến Tre có diện tích khoảng 6.500m2. Nơi đây là địa điểm để người dân TP. Bến Tre đến tập luyện thể dục và vui chơi, giải trí. UBND TP. Bến Tre đã lắp đặt một nhà gỗ dừa mái ngói có diện tích 135m2 và hệ thống chiếu sáng. Lối vào nhà gỗ có hai hàng cau xanh, thảm cỏ và một số loại hoa treo. Đặc biệt, sự có mặt của 13 bộ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu chế tác, thẩm âm, phụ trách lắp đặt. Qua đó, tạo điểm nhấn cho thành phố về đêm.

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu, sinh năm 1962, sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh. Ông là người biết chơi 100 loại nhạc cụ, biết phối khí cùng lúc 10 loại nhạc cụ khác nhau, trong đó có đàn đá. Năm 2012, nghệ nhân Trương Đình Chiếu được Trung tâm UNESCO Văn hóa thông tin truyền thông công nhận là người có thể biểu diễn nhiều nhạc cụ cùng một lúc nhất Việt Nam.

13 bộ đàn đá do nghệ nhân Trương Đình Chiếu lắp đặt. Mỗi bộ đàn đá nặng khoảng 5 tấn, cây đá phát ra tiếng nhạc là loại đá rắn (rắn chắc) nằm rải rác trong các nương rẫy cà phê tại tỉnh Đăk Lăk. Mỗi bộ gồm 20 cây đá (20 nốt nhạc). Đá phát ra âm thanh như tiếng nhạc là loại đá khá hiếm, việc mài đá cũng công phu do phải mài dưới nước, để đá không bị nứt bên trong, khi bị nứt đá sẽ “điếc”. Âm thanh trong trẻo, rộn ràng từ đàn đá đã thu hút nhiều người dân đến vui chơi và thử đánh đàn.

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2021), UBND TP. Bến Tre tổ chức lễ khánh thành 13 bộ đàn đá chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công trình đã góp phần phát triển không gian cảnh quan. Đồng thời, mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố nói riêng cũng như trên địa bàn tỉnh nói chung.

Điểm giao thoa văn hóa

Nghệ nhân Trương Đình Chiếu chia sẻ: “Để đủ tiêu chí cho Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập, Công viên Bến Tre hội đủ điều kiện là công viên hiện có nhiều đàn đá nhất trong tất cả công viên ở Việt Nam, nơi bảo tồn văn hóa dân tộc. Đây cũng là nơi có số lượng đàn đá lắp đặt nhiều nhất, lớn nhất. Nét độc đáo nằm ở chỗ sự có mặt của đàn đá ở Bến Tre là nơi giao thoa văn hóa các đồng bào dân tộc Tây Nguyên và với đồng bào vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Công viên đàn đá được hình thành chỉ trong 25 ngày, thể hiện sự quyết tâm của Đảng bộ tỉnh để chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Nghệ nhân Trương Đình Chiếu kể: “Chưa có một công trình đàn đá nào đồ sộ và làm trong một thời gian nhanh như vậy. Chúng tôi đã huy động nhiều nghệ nhân, sản xuất từ nhà máy để đưa đá về đây. Thông thường, mỗi bộ đàn đá mất thời gian khoảng 1 tháng để thực hiện, nay 13 bộ đàn chỉ làm trong 25 ngày. Đêm nào, công nhân của Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre cũng mài đá cùng tôi tới 3, 4 giờ sáng cho kịp tiến độ”. Hiện các bảng tên công viên cũng được lắp bằng đá cho đồng bộ với không gian của đàn đá, thay vì các bảng tên bằng thiết, sắt.

Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cho hay: “Kỷ lục này không chỉ mang ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa của dân tộc mà sẽ là cơ hội để quảng bá, giới thiệu TP. Bến Tre với bạn bè trong nước và quốc tế. Hy vọng đây sẽ là sản phẩm du lịch đêm, là điểm nhấn, điểm đến không thể thiếu trong chương trình tham quan của du khách khi đến với TP. Bến Tre. UBND TP. Bến Tre sẽ chỉ đạo các ngành bảo quản và có kế hoạch khai thác tốt sản phẩm độc đáo này để giá trị văn hóa dân tộc mãi được bảo tồn, lan tỏa và xứng tầm với kỷ lục”.     

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN