“Dân vận khéo” trong công tác giải phóng mặt bằng

24/03/2025 - 05:37

BDK - Khi các dự án đường dây điện 110kV qua địa bàn tỉnh, nhiều hộ dân không đồng tình vì cho rằng giá bồi thường thấp, lo ngại ảnh hưởng sức khỏe, an toàn nhưng nhờ sự phối hợp các cấp, các ngành trong thực hiện vận động bằng các mô hình “Dân vận khéo” nên đa số người dân đã đồng tình vì lợi ích chung. Nhờ vậy, các công trình triển khai sẽ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thi công công trình 110kV Giao Long - Phú Thuận. Ảnh: CTV

Trên 90% hộ dân đồng thuận

Công trình đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại có tổng mức đầu tư 143,427 tỷ đồng với chiều dài đường dây 22,7km gồm 88 vị trí trụ. Công trình có 547 trường hợp có tài sản bị thiệt hại, qua địa bàn 6 xã của huyện Bình Đại gồm: Phú Thuận, Vang Quới Tây, Vang Quới Đông, Lộc Thuận, Định Trung và Bình Thới. Trong đó, dự án đi qua địa bàn xã Định Trung có 49 hộ bị ảnh hưởng nhưng ban đầu có 21 hộ chưa đồng ý về giá hỗ trợ, 23 hộ còn phân vân chưa có ý kiến. Qua thành lập tổ tuyên truyền, vận động để giải thích cho bà con hiểu công trình đường dây điện 110kV đi qua địa bàn vì lợi ích phát triển kinh tế chung nên người dân từ từ đồng tình ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1947 (ngụ ấp Bến Cát, xã Định Trung, huyện Bình Đại) cho biết: “Ban đầu mình cũng băn khoăn vì dự án đi qua phải đốn mấy chục cây dừa là nguồn thu nhập chính của gia đình, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế. Tuy nhiên, khi được cán bộ, các ban ngành vận động, gia đình tôi tiên phong bàn giao 110m2 đất cho Nhà nước để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án vì lợi ích phát triển chung”.

Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết: Trên địa bàn huyện đang triển khai công trình đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận và công trình đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại, với 678 hộ dân nằm trong vùng dự án. Trong thời gian ngắn, khối lượng công việc giải phóng mặt bằng rất lớn theo chỉ đạo của tỉnh để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư nên địa phương tập trung quyết liệt trong vận động bằng việc thành lập nhiều tổ vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân để tạo sự đồng thuận. Đến nay, công trình 110kV Giao Long - Phú Thuận, có trên 95% số hộ đồng thuận còn công trình đường dây 110kV Phú Thuận - Bình Đại đạt trên 90%. Địa phương đang tập trung công tác vận động để trong thời gian sớm nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Công trình đường dây 110kV Bến Tre - An Hiệp (huyện Châu Thành và TP. Bến Tre) có 343 hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận theo chủ trương chung dù hầu hết diện tích đất của người dân trồng cây đặc sản có giá trị kinh tế lớn. Gia đình ông Bùi Tiến Hoàng, ngụ Ấp 3 (xã Sơn Đông, TP. Bến Tre) mất 600m2 đất khi dự án đi qua. Ban đầu, nhận phiếu khảo sát từ địa phương, ông Hoàng không đồng ý bàn giao đất vì cho rằng giá thấp. Sau nhiều lần địa phương vận động, ông đã đồng ý đốn toàn bộ dừa, bưởi để giao đất cho Nhà nước thực hiện dự án. Ông Hoàng cho biết: “Gia đình chỉ có hơn 3.000m2 đất chuyên trồng bưởi, dừa là nguồn thu nhập chính nên khi mất một phần diện tích cũng ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế gia đình. Vì lợi ích chung để phát triển nên gia đình tôi đồng ý nhận tiền bồi thường. Bây giờ dưới đường dây điện không trồng cây lâu năm được nên tôi chuyển qua trồng cỏ nuôi bò để ổn định cuộc sống”.

Tạo động lực phát triển kinh tế

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cho biết: “Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 3 đợt khảo sát, kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng đường dây 110kV trên địa bàn. Qua đó, đã nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ đối với từng hộ gia đình, từng dự án cụ thể để tập trung nhanh chóng tiến độ giải phóng mặt bằng.

Qua các buổi làm việc tại các địa phương đã nhận định khó khăn, phân tích và đưa ra giải pháp cụ thể để thực hiện mang lại hiệu quả cao. Tỉnh đang đưa việc vận động giải phóng mặt bằng cho các đường dây 110 kV, trạm biến áp thành nội dung “Thi đua Đồng khởi mới” hoàn thành vượt mức, đúng thời gian, tạo động lực thực hiện”.

Năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh 6 công trình đường dây, trạm biến áp 110kV với tổng mức đầu tư trên 500 tỷ đồng. Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam Lê Xuân Hải cho biết: “Trong năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam đầu tư, xây dựng nhiều dự án trải dài ở các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Công ty cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Đồng thời, mong muốn có sự hỗ trợ, cùng đồng hành của địa phương để hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất nhằm chào mừng Đại hội Đảng và phát triển kinh tế của tỉnh”.

“Việc triển khai công trình đường dây điện 110kV có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nên có sự quan tâm rất lớn của các cấp, các ngành. Tỉnh có vươn mình, có tăng trưởng hai con số hay không cần phải có hệ thống điện đầy đủ. Do đó đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trong đó, kịp thời nắm tình hình đời sống của người dân để hỗ trợ những hộ dân gặp khó khăn. Đây là những công trình trọng điểm cần phải dốc toàn lực làm ngày, làm đêm với quyết tâm cao nhất để nhanh chóng giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công triển khai, thực hiện đóng điện, phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh nhà”.

(Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm)

Thành Châu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN