50 công ty con của Công ty cây xanh Công Minh thông đồng tham gia 600 gói thầu

08/07/2024 - 21:11

Tại họp báo Bộ Công an, chiều 8-7-2024, đại diện các cục nghiệp vụ của Bộ đã thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.

Công trình cải tạo vỉa hè, dải phân cách đường Lý Thường Kiệt (thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) do Công ty TNHH cây xanh Công Minh trúng thầu thực hiện. Ảnh: Nhựt An/TTXVN

Hệ sinh thái Công ty Công Minh thông đồng để trúng thầu

Tại họp báo, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, ngày 8/5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh (Công ty Công Minh) và các tỉnh, thành phố. Đến nay vụ án chưa khởi tố bị can.

Về kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định, Công ty Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án, sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, Công ty Công Minh sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Kết quả rà soát cho thấy, có khoảng 50 công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Công Minh tham gia đấu thầu trên 600 gói thầu tại nhiều địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra đang tập trung điều tra, làm rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức, xử lý theo quy định, xác định thiệt hại gây ra và thu hồi cho nhà nước.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chủ động trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu, khai báo về các sai phạm liên quan đến Công ty Công Minh để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Thu giữ nhiều tài sản liên quan vụ Tập đoàn Phúc Sơn

Về vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, đến nay đã khởi tố 23 bị can. Bộ Công an thu giữ hơn 300 tỷ đồng, 2 triệu USD, 500 lượng vàng, hơn 1.000 sổ đỏ của các bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. Hiện, Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Dự án kè, đường bờ Nam Sông Trà Khúc (đường Trường Sa) dài 8,7km có vốn gần 1.000 tỷ đồng thực hiện năm 2012. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố liên quan 5 tội danh: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi."

Gần đây nhất, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện Dự án Chợ đầu mối và Khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền, đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho Công ty Bất động sản Thăng Long.

Các ông: Nguyễn Văn Khước (Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc); Chu Quốc Hải (nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) và Hoàng Văn Nhiệm (Phó Giám đốc Sở Tài chính) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương (Trưởng phòng Giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất), thông qua ông Cao Đại Nghĩa (Phó trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường) và ông Nguyễn Ngọc Huy (Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà) để tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 200,9 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ngày 20/4/2024 và 23-4-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước; Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm về tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cũng liên quan vụ án này, ngày 27-3-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Lê Viết Chữ, nguyên Phó Chủ tịch, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ," quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu "Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi"; bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Trước đó, liên quan vụ án Công ty Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 15 bị can, trong đó có: cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan; nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành; nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa.

Bên cạnh đó, bị can Đặng Trung Hoành (Chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Nguồn: Vietnam+

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN