
Đàn vịt của một hộ dân tại Ấp 6, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri.
Theo ông Nguyễn Văn Hùng - Phụ trách kỹ thuật cơ sở 3, Trạm Chăn nuôi và Thú y Cù Lao Bảo, việc tiêm phòng bệnh cúm gia cầm cho gà, vịt là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút H5N1. Trong tháng 9-2023, tổng số gà, vịt được tiêm phòng bệnh cúm gia cầm là hơn 44.700 con. Số gà vịt được tiêm phòng và còn thời gian miễn dịch so với tổng đàn hơn 330 ngàn con, đạt tỷ lệ 68,43%. Đây là một kết quả khả quan, cao hơn so với mục tiêu đề ra là 60%.
Ngoài ra, ngành thú y huyện cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền cho người nuôi về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, như: giữ vệ sinh chuồng trại, không mua bán hoặc tiếp xúc với gia cầm bệnh hoặc chết bất thường, báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bệnh. Nếu có nhu cầu tiêm phòng cho gia cầm, người nuôi có thể liên hệ với các đội tiêm phòng của xã hoặc của huyện để được hỗ trợ. Nhờ có những biện pháp chủ động phòng ngừa dịch bệnh xuất hiện và lây lan, nên nhiều năm qua, huyện Ba Tri là địa phương dẫn đầu về công tác phòng chống vi-rút H5N1.
Ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: Trong thời gian tới, ngành thú y huyện sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của các biện pháp đã triển khai; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để giám sát tình hình dịch bệnh và xử lý kịp thời các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Trần Quang Thái, việc tiêm phòng vi-rút H5N1 cho gia cầm là một biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe của động vật và con người. Do đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh kêu gọi các cơ quan chức năng, các đơn vị chăn nuôi và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa, lễ hội và Tết Nguyên đán. Người dân nên mua bán gia cầm có nguồn gốc rõ ràng, có giấy chứng nhận kiểm dịch; rửa tay sạch trước và sau khi tiếp xúc với gia cầm; nấu chín thức ăn từ gia cầm; báo cáo ngay cho cơ quan thú y khi phát hiện gia cầm chết bất thường.
Bài, ảnh: Bảo Duy