
Tiêu hủy vật chứng.
Tham dự, có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre và đại diện cơ quan thông tin đại chúng.
Số tài sản được tổ chức bàn giao sung công quỹ Nhà nước, tiêu hủy vật chứng này liên quan đến vụ án Trần Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) cùng các đồng phạm Trần Văn Hên (52 tuổi, Kiên Giang), Huỳnh Văn Đực (75 tuổi, Đồng Nai), Trần Vũ Khanh (23 tuổi, Kiên Giang) và Bùi Thị Tho (59 tuổi, Bình Thuận) phạm tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”, đã được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm ngày 15-6-2023, TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm ngày 22-11-2023.
Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 875/2023/HS-PT ngày 22-11-2023 của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh đã không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hoàng, Hên, Đực và Tho. Tòa giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 26/2023/HS-ST ngày 15-6-2023 của TAND tỉnh Bến Tre, tuyên phạt các bị cáo: Hoàng 18 năm tù, Hên 14 năm tù, Đực 10 năm tù và Tho 5 năm tù. Ngoài ra, tòa còn tuyên về án phí, xử lý trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng đối với vụ án.
Ngày 19-12-2023, Cục Trưởng Cục THADS tỉnh Bến Tre đã ban hành các quyết định về thi hành án chủ động đối với các ông Trần Ngọc Hoàng, Huỳnh Văn Đực, Trần Văn Hên, Trần Vũ Khanh (bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 10 năm tù nhưng không có kháng cáo) và Bùi Thị Tho. Ngày 18-1-2024, Cục THADS tỉnh đã quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.
Tại buổi bàn giao tài sản sung công quỹ Nhà nước và tiêu hủy vật chứng, Hội đồng Tiêu hủy vật chứng, xử lý tài sản Cục THADS tỉnh đã bàn giao sung công quỹ Nhà nước 3 máy photocoppy, 1 máy phun sơn có bình nén khí, 1 két sắt (rỗng), 2 xe máy và 6 điện thoại di động (hiện trong tình trạng ngừng hoạt động). Hội đồng đã tiêu hủy toàn bộ các vật liệu, nguyên liệu và tiền giả Việt Nam đồng (với các mệnh giá 5 ngàn đồng, 50 ngàn đồng, 200 ngàn đồng, 500 ngàn đồng), tiền USD với mệnh giá 50 USD, 100 USD và tiền Yên (Nhật), tiền Riel (Campuchia).
Tin, ảnh: H. Đức