Bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích

28/08/2022 - 10:39

BDK.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thạnh Phú đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Thành Nhân (tên thường gọi Nhướng), sinh năm 1987, ngụ xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú về tội “Cố ý gây thương tích”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Nhân.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thành Nhân. Ảnh: Tú Quyên

Theo hồ sơ vụ án, trước đây Lê Thành Nhân có cho anh N.V.C, sinh năm 1976, ngụ cùng xã Tân Phong mượn một số tiền. Đến ngày 19-8-2022, Nhân đến nhà anh C để đòi lại tiền nhưng anh C chưa chịu trả nên giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Nhân trở về nhà lấy dao tự chế rồi tiếp tục quay lại tìm anh C để giải quyết. Nhân đã dùng dao chém nhiều nhát vào tay anh C gây thương tích đứt cổ tay phải và đứt 1 ngón tay út. Sau khi gây án, Nhân đã đến Công an xã Tân Phong để tự thú và giao nộp hung khí.

Được biết, vào ngày 30-4-2022, Lê Thành Nhân cũng đã có hành vi dùng dao chém người khác bị thương, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội “Cố ý gây thương tích” và áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” nhưng nay tiếp tục phạm tội.

Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Phú củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 27-8-2022, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã bắt Nguyễn Phát Đạt, sinh năm 1992, ngụ thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Phát Đạt khi bị bắt. Ảnh: Đăng Khoa

Nguyễn Phát Đạt khi bị bắt. Ảnh: Đăng Khoa

Tháng 12-2021, Đạt bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách kết án 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Lợi dụng việc được cho tại ngoại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 3-3-2022, Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Phát Đạt. Đến ngày 27-8-2022, Đạt đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Sau đó, Nguyễn Phát Đạt đã được bàn giao cho Trại tạm giam, Công an tỉnh để chấp hành án.

Minh Tú - Phương Quyên - Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN