
Bị cáo Nguyễn Như Vĩnh An tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 12-11-2018. Ảnh : H. Đức
Đó là trường hợp của Nguyễn Như Vĩnh An, sinh năm 1989, ngụ Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam.
An là người đã có 1 tiền án. Ngày 23-5-2016, An bị Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không chịu sửa chữa mà lại tiếp tục phạm tội.
Khoảng 18 giờ ngày 26-8-2018, Công an phường Phú Khương, TP. Bến Tre kiểm tra hành chính nhà số 553B1, thuộc Khu phố 3 của phường thì phát hiện Nguyễn Như Vĩnh An đang tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ là 7,7033 gam ma túy, loại Methamphetamine.
Qua làm việc, An đã khai nhận, trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20-6-2018, An đã tới bến xe Bến Tre mua 1 gói ma túy của một người tên Sơn không rõ địa chỉ với giá 1,5 triệu đồng. Sơn còn cho An 19 túi nylon màu trắng, trên miệng có rãnh khép lại, bên trong rỗng. An đã sử dụng một ít, còn lại bỏ vào túi áo khoác tới nhà người bạn chơi và đang ngủ tại đây thì bị phát hiện.
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 12-11-2018, TAND TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Vĩnh An 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
H. Đức