Bình Đại quan tâm xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên

07/06/2024 - 05:36

BDK - Bình Đại là một trong 3 huyện ven biển của tỉnh với chiều dài bờ biển 27km, nằm về hướng Đông tỉnh nhà. Địa lý hành chính chia ra 20 xã, thị trấn, 93 khu phố, ấp; dân số toàn huyện 137.897 người. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng và hoạt động lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) đúng luật, vững mạnh, rộng khắp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Trao thưởng cho các đồng chí dân quân tự vệ đạt thành tích cao trong hội thi bắn súng quân dụng năm 2024. Ảnh: Văn Thanh

Trao thưởng cho các đồng chí dân quân tự vệ đạt thành tích cao trong hội thi bắn súng quân dụng năm 2024. Ảnh: Văn Thanh

Nhận thức vai trò, vị trí chiến lược của tỉnh, những năm qua, hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn đảm bảo duy trì phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Trong 5 năm, Đảng ủy Quân sự huyện xây dựng lực lượng DQTV từ 1,62% năm 2019 tăng lên 1,68% năm 2024 so với tổng dân số; chất lượng đảng viên từ 26,1% tăng lên 28,59% (trong đó: dân quân chiếm 20,88%; tự vệ chiếm 67,24%, đoàn viên từ 73,7% tăng lên 75%). Lực lượng DBĐV biên chế đạt 100%; sắp xếp đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự từ 85% năm 2019 tăng lên 90% năm 2024; chất lượng đảng viên từ 22,79% tăng lên 24%, đoàn viên từ 53% tăng lên 56%. Xây dựng 20/20 chi bộ quân sự cơ sở; các đại đội có chi ủy chi bộ, tiểu đoàn có đảng ủy, hoạt động từng bước nền nếp, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng chính trị của hai lực lượng.

Duy trì thực hiện đảm bảo tất cả các nội dung theo kế hoạch cho từng đối tượng, gắn với diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Hàng năm, làm tốt công tác đăng ký, quản lý từng cấp, giải ngạch, miễn nhiệm, bổ nhiệm, kiện toàn biên chế; đảm bảo giao nguồn các đơn vị và sử dụng trang bị kỹ thuật; trên 85% DQTV được huấn luyện (trong đó, dân quân binh chủng huấn luyện đạt 100%; DQTV tại chỗ huấn luyện 80% quân số trở lên); lực lượng DBĐV ổn định biên chế, huấn luyện đạt 98,5% trở lên; kết quả kiểm tra các nội dung có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá, giỏi.

Năm 2019 đến nay, huyện tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ được 22 xã, ngành, đạt 110%; kết nạp được 854 quân nhân xuất ngũ vào ngạch dự bị. Phối hợp với các đơn vị, nhà trường tổ chức 5 cuộc tư vấn, hướng nghiệp cho quân nhân xuất ngũ, với 854 đồng chí tham gia; đưa đi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở được 17 đồng chí; sĩ quan dự bị 3 đồng chí.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh của từng người; kết hợp sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thành lập Quỹ “Đồng đội”, hàng quý, cán bộ, chiến sĩ tự nguyện đóng góp cho Tổ kinh tế nhằm hỗ trợ xây dựng nhà “Đồng đội”; thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ khó khăn. Năm 2019 đến nay đã xây dựng được 2 căn nhà “Đồng đội”, mỗi căn 50 triệu đồng; thăm, tặng 100 phần quà, mỗi phần 500 ngàn đồng, với tổng số tiền 150 triệu đồng. Số tiền tuy ít nhưng thể hiện được tình đồng đội, góp phần động viên về vật chất lẫn tinh thần, tạo động lực, niềm tin để hai lực lượng tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương.

Trong 5 năm qua, với hàng chục ngàn ngày công lao động, đã tiến hành vá 4,5km, phát quang 9,5km đường; sửa chữa 6 cây cầu; đắp 5 nền nhà cho hộ nghèo với hơn 200m3 đất, trồng cây xanh, hoa ven đường được 4km, giúp nhân dân khắc phục 7 căn nhà bị sập và tốc mái…

Từ nhận thức đúng đắn, 100% cán bộ, chiến sĩ luôn xác định tốt nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi giao lưu thể dục thể thao kết hợp tuyên truyền, vận động bài trừ các hủ tục lạc hậu, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, quyền, nghĩa vụ công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong những năm qua, lực lượng DQTV, DBĐV huyện tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích tốt. Điển hình như: Năm 2019: giải nhất cá nhân bắn súng trong 3 môn quân sự phối hợp, 1 giải ba tổ bộ binh trong hội thao phòng không và giải ba toàn đoàn. Năm 2022: 1 giải nhì cá nhân, 1 giải ba cá nhân, 1 giải nhất đồng đội và 1 giải nhất toàn đoàn trong hội thao DQTV và hội thi Trung đội trưởng dân quân; 1 giải ba tổ bộ binh nam trong hội thao phòng không. Năm 2023: 1 giải nhì và 1 giải ba trong hội thi Trung đội trưởng dân quân cơ động. Việc chi trả, đảm bảo chế độ hai lực lượng được công khai, dân chủ, kịp thời, đầy đủ, tuyệt đối không có dấu hiệu tiêu cực.

Thiếu tá Phạm Văn Thanh

(Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Bình Đại)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN