Chi hội Cựu chiến binh ấp Bình Khương tích cực xây dựng nông thôn mới

26/05/2023 - 06:28

BDK - Chi hội Cựu chiến binh (CCB) ấp Bình Khương, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm có 41 hội viên (HV), trong đó miễn sinh hoạt 12 HV do già yếu. Nhiều năm liền, chi hội đạt thành tích xuất sắc và là chi hội điển hình của Hội CCB xã.

Đường bê-tông Kênh Nhà thờ có nhiều đóng góp của hội viên cựu chiến binh ấp Bình Khương. Ảnh: H. Đức

Đường bê-tông Kênh Nhà thờ có nhiều đóng góp của hội viên cựu chiến binh ấp Bình Khương. Ảnh: H. Đức

Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Bình Khương Võ Văn Minh cho biết, chi hội có nhiều HV lớn tuổi nhưng rất tích cực trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” và gương mẫu đi đầu trong đóng góp xây dựng quê hương. Cán bộ, HV chi hội đều tích cực học tập, giữ vững phẩm chất, đạo đức; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng hội vững mạnh. CCB ấp Bình Khương duy trì nền nếp sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu và phát huy dân chủ trong toàn thể cán bộ, HV. Trong đó, có nhiều người được biểu dương điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Chi hội CCB ấp chủ động phối hợp với các đoàn thể, tổ hội tuyên truyền, vận động HV đóng góp xây dựng cầu, đường nông thôn, tích cực hưởng ứng Ngày Chủ nhật nông thôn mới (NTM) nâng chất các tiêu chí xã NTM. HV đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình. Chi hội phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn khoa học, kỹ thuật cho HV, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao mức sống của HV. Đến cuối năm 2022, Chi hội CCB ấp Bình Khương không còn HV nghèo, số HV khá giàu đạt 75%, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 49 triệu đồng/năm. Chi hội có 8 HV tham gia làm tổ trưởng và tổ phó tổ nhân dân tự quản, tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa bàn.

Cán bộ, HV Chi hội CCB ấp Bình Khương đồng thuận hưởng ứng cao phong trào xây dựng đời sống văn hóa - NTM và tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu. 100% CCB ấp gương mẫu thực hiện tốt các tiêu chí gia đình văn hóa và hoàn thành 15 phần việc hộ gia đình xây dựng NTM. Chi hội phát huy hiệu quả mô hình dân vận khéo “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, tích cực tham gia Ngày Chủ nhật NTM, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch đẹp, góp phần nâng chất các tiêu chí xã NTM nâng cao. Gần đây, Chi hội CCB ấp phối hợp với các đoàn thể vận động nhân dân giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến lộ bê-tông Kênh Nhà thờ dài hơn 2.000m, ngang 3m. Trong đó, HV CCB ấp đã hiến trên 3.600m2 đất cùng nhiều cây trồng và hoa màu. 

“Chi hội CCB ấp Bình Khương có nhiều HV gương mẫu, nhiệt tình hiến đất làm đường như các ông Phạm Văn Tòng, Lê Văn Sở, Nguyễn Văn Ni, Nguyễn Văn Theo… Sự nhiệt tình của các HV này đã tạo sự lan tỏa rộng trong nhân dân, ngày càng có nhiều người cùng tham gia đóng góp xây dựng quê hương”, Chủ tịch Hội CCB xã Châu Bình Trần Quốc Dũng chia sẻ.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN