Chia tài sản cho con riêng của chồng

23/07/2023 - 17:46

Bà T.T.G có nhu cầu tư vấn: Tôi cùng chồng kết hôn đã 12 năm, có 2 con trai chung. Vợ chồng tôi có nhà cấp 4 nằm ở vị trí mặt tiền và đứng tên chung 4 thửa đất vườn. Tháng 10-2022, chồng tôi thú nhận đã có con gái (5 tuổi) ngoài giá thú với một phụ nữ khác và đứa bé có khai sinh do chồng tôi đứng tên cha. Xin hỏi, vợ chồng tôi có phải chia tài sản cho con riêng của chồng tôi hay không?

Thắc mắc của bà được luật sư Nguyễn Văn Tặng (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Khoản 1 Điều 611 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định: Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại Khoản 2 Điều 71 của bộ luật này.

Theo quy định Điều 612 BLDS: Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

Như thông tin bà cung cấp thì ông và bà là vợ chồng hợp pháp. Ông bà có nhà cấp 4 nằm ở vị trí mặt tiền và đứng tên chung 4 thửa đất vườn. Như vậy, chồng bà có quyền đối với 1/2 tài sản trong khối tài sản chung nêu trên. Tài sản này chỉ phân chia khi chồng bà qua đời.

- Trường hợp chồng bà chết có để lại di chúc thì thực hiện việc phân chia di sản theo di chúc và theo quy định về người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc; con của bà vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật (theo quy định Điều 644 BLDS).

- Trường hợp chồng bà chết không để lại di chúc, thì thực hiện việc phân chia di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 651 BLDS: “Người thừa kế theo pháp luật là hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết…”

Theo đó, phần di sản của chồng bà sẽ được chia đều cho bà (vợ), cha mẹ ruột chồng bà (nếu còn sống), con đẻ, con nuôi của chồng bà.

Như vậy, con riêng của chồng bà vẫn được hưởng một phần di sản thừa kế từ chồng bà.

H. Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN