
Học sinh Trường THCS TP. Bến Tre thực hiện biện pháp phòng dịch trước khi vào lớp.
Linh hoạt xử lý
Sau 4 ngày học sinh trở lại trường học trực tiếp, Trường THCS TP. Bến Tre ghi nhận 1 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Đó là học sinh lớp 6 được phát hiện dương tính tại nhà vào chiều 8-2-2022. Sau khi đi học về, học sinh này có biểu hiện sốt và ho. Phụ huynh test nhanh kiểm tra 2 lần đều dương tính và thông báo đến giáo viên chủ nhiệm.
Hiệu trưởng Trường THCS TP. Bến Tre Nguyễn Anh Dũng xác nhận, có trường hợp là học sinh của trường nhiễm Covid-19. Theo ông Nguyễn Anh Dũng, ghi nhận trường hợp F0 khi các em học sinh quay trở lại trường có trong tình huống dự báo mà các trường đã xây dựng trong kịch bản tổ chức học trực tiếp. Đây là ca mắc được phát hiện tại nhà. Do đó, nhà trường đã kết hợp với phụ huynh để học sinh được cách ly, điều trị tại nhà.
Nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn lớp học và truy vết trong phạm vi tiếp xúc gần nhất vào 45 phút cuối ngày 8-2-2022. Kết quả, 4 học sinh ở vị trí gần nhất được xác định F1. Cả 4 học sinh này được thông báo đến phụ huynh để theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 3 ngày. Sau 3 ngày, thực hiện test nhanh nếu âm tính các em sẽ trở lại trường học bình thường. Các em học sinh còn lại của lớp vẫn học trực tiếp bình thường. Hiện tình hình sức khỏe các em học sinh vẫn ổn định.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) La Thị Thúy cho biết: Biện pháp xử lý tình huống phát sinh dịch Covid-19 khi các em học sinh đi học trở lại đã được ngành GD&ĐT và ngành y tế phối hợp tập huấn cho tất cả cơ sở giáo dục. Trước đó, khi học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học trực tiếp, trong quá trình đến trường vẫn có phát sinh trường hợp học sinh F0 khi đi học. Việc xử lý của các trường rất tốt, không phát sinh thêm ca mắc mới.
Theo bác sĩ Trần Hưng Nam - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, việc xử lý khi xuất hiện F0 trong trường học cần được thực hiện linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể. Khi xuất hiện F0, cần nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các trường hợp F1 để tiến hành khử khuẩn lớp học. Đồng thời, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe các trường hợp F1 tại nhà theo thời gian quy định của Bộ Y tế. Các lớp học còn lại tiếp tục dạy học bình thường. F1 được xác định trong vòng 2m trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu thời gian 15 phút với F0.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe các em học sinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đề nghị: Khi có ca nhiễm, nhà trường thực hiện theo quy định của ngành y tế, không gây hoang mang. Giáo viên dạy trên lớp quan sát và xử lý các tình huống, không gây hoang mang nếu có những ca nghi nhiễm. Qua thực tế mấy ngày tổ chức dạy học trực tiếp, nhà trường cần rà soát lại phương án dạy học và phòng dịch sao cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và diễn biến của dịch trên địa bàn.

Giáo viên tăng cường giáo dục học sinh về ý thức phòng chống dịch.
Vận động học sinh trở lại trường
Sau hơn 9 tháng nghỉ học và học trực tuyến tại nhà, các em học sinh trở lại trường là niềm vui chung của toàn xã hội. Cùng với niềm hân hoan của học sinh là sự lo lắng của nhiều phụ huynh. Hiện nay, còn vài phụ huynh chưa thật sự an tâm để cho học sinh đến trường. Tại Trường THCS TP. Bến Tre, trước khi tổ chức dạy học trực tiếp có 2 phụ huynh làm đơn xin cho các em nghỉ vài ngày vì chưa thật sự an tâm vấn đề dịch bệnh.
Không riêng địa bàn TP. Bến Tre, các huyện còn lại vẫn có ghi nhận trường hợp phụ huynh chưa cho con đến trường vì lo ngại dịch bệnh ảnh hưởng sức khỏe của trẻ. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở GD&ĐT, đến nay, tỷ lệ học sinh đến trường đạt trên 96,6% (92.243/95.520 học sinh đến lớp). Có 3.277 học sinh vắng mặt, trong đó có 81 trường hợp là F0, F1; 360 trường hợp phụ huynh chưa cho đi học, 172 em còn ngoài tỉnh, số còn lại do lý do khác.
Để phụ huynh an tâm cho con đi học tập trung, Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Khánh Trung A (Mỏ Cày Bắc) Ca Thanh Nhàn cho biết: Kiến nghị lãnh đạo tỉnh, huyện sớm cho học sinh lớp 6 được tiêm ngừa. Thực tế tại trường, nhiều phụ huynh bày tỏ mong muốn được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh.
Trao đổi vấn đề này, Phó giám đốc Sở Y tế Dương Thị Như Ngọc cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã có nghị quyết về việc mua vắc-xin để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại tỉnh đã có thống kê danh sách các trẻ trong độ tuổi để sẵn sàng triển khai khi có nguồn vắc-xin phân bổ từ Bộ Y tế.
Phó chủ tịch UBND TP. Bến Tre Nguyễn Văn Thương cam kết UBND TP. Bến Tre sẽ phối hợp và chỉ đạo cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố để cùng ngành GD&ĐT tuyên truyền, vận động, kêu gọi phụ huynh và học sinh an tâm đến trường. Theo ông Nguyễn Văn Thương, những trường hợp học sinh chưa đến trường, nhà trường cần thông tin đến xã, phường nắm, cùng tham gia vận động để sớm đưa các em trở lại trường học tập.
|
“Khi có ca F0, các trường phải bình tĩnh, không hoang mang. Các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương để trao đổi, xác định tình huống và xử lý nhanh gọn, nhằm mục đích cuối cùng bảo vệ sức khỏe các em học sinh.
Về phía phụ huynh, thời gian này cần phối hợp tốt với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để giáo dục học sinh ý thức phòng chống dịch, thường xuyên thông báo tình hình sức khỏe của học sinh và gia đình đến nhà trường để đảm bảo an toàn nhất cho các em”.
(Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười)
|
Bài, ảnh: Phan Hân