Chủ động tiêm ngừa phòng bệnh dại

19/05/2023 - 05:41

BDK - Tháng 7-2022, xã Thuận Điền (Giồng Trôm) xảy ra 1 trường hợp tử vong trên người do bệnh dại. Quý I-2023, 1 trường hợp tử vong trên người do bệnh dại ở xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre và 2 trường hợp xảy ra bệnh dại trên động vật đã được xét nghiệm xác định ở xã Sơn Phú và Thuận Điền, huyện Giồng Trôm. Theo ngành chức năng, từ năm 2020 trở về trước, tỷ lệ tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho chó, mèo trên địa bàn cù lao Bảo rất thấp, từ 20 - 25% tổng đàn/năm.

Tuyên truyền về phòng chống bệnh dại tại hộ ông Phan Văn Bảy, ấp Long Thị, xã Phước Long (Giồng Trôm).

Tuyên truyền về phòng chống bệnh dại tại hộ ông Phan Văn Bảy, ấp Long Thị, xã Phước Long (Giồng Trôm). 

“Thấy ở địa phương có trường hợp người tử vong vì bệnh dại nên gia đình tôi ra tiệm thú y mua thuốc về tiêm ngừa bệnh dại cho vật nuôi; tích cực tuyên truyền, vận động bà con xung quanh tiêm phòng cho vật nuôi của mình”, ông Phan Văn Bảy, 64 tuổi, ấp Long Thị, xã Phước Long (Giồng Trôm) cho biết.

Hiện nay, tổng đàn chó, mèo ở khu vực cù lao Bảo là 65.710 con. Trong đó, huyện Ba Tri 13.252 con, Giồng Trôm 42.053 con và TP. Bến Tre 10.405 con. Số chó nuôi được tiêm phòng còn miễn dịch đến thời điểm hiện tại ở huyện Ba Tri đạt 77,16%, Giồng Trôm đạt 81,07% và TP. Bến Tre đạt 92,98%.

“Được biết, chó, mèo là chủ thể lây lan bệnh dại sang người rất nguy hiểm, thậm chí gây tử vong khi mắc phải. Nên khi nuôi chó, mèo thì dứt khoát  phải tiêm vắc-xin bệnh dại, nhằm tránh hậu quả đáng tiếc. Gia đình tôi sẵn sàng hỗ trợ hàng xóm việc tiêm ngừa vắc-xin dại để bảo vệ gia đình và những người xung”, ông Huỳnh Đoàn Minh, 63 tuổi, ấp 4, xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre bộc bạch.

Trưởng ấp Mỹ Chánh 2, xã Phước Long (Giồng Trôm) Lê Văn Việt cho hay: Trạm thú y huyện, xã đến tận gia đình tôi tuyên truyền, vận động tiêm vắc-xin bệnh dại cho chó, mèo. Trong sinh hoạt lệ kỳ của tổ nhân dân tự quản, tôi  thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện việc tiêm ngừa vắc-xin bệnh dại cho vật nuôi theo hướng dẫn của cấp trên giao nhằm hạn chế tối đa  trường hợp mắc bệnh dại cho người trong cộng đồng.

Phó chủ tịch UBND xã Phước Long (Giồng Trôm) Nguyễn Văn Chảnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, chính quyền và các đơn vị liên quan ở địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến các đoàn thể xã, ấp, từng tổ nhân dân tự quản, các hộ dân để thực hiện. Chúng tôi cũng đã lập các nhóm Zalo để tuyên truyền cách phòng tránh và lợi ích của việc tiêm ngừa vắc-xin cho chó, mèo đến các hộ dân nên hiện tại xã có hơn 80% hộ dân tiêm ngừa bệnh dại trên chó, mèo.

Phó trưởng trạm Chăn nuôi và Thú y cù lao Bảo Huỳnh Thanh Phương cho biết: Sau hội nghị về phòng chống bệnh dại trên chó, mèo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ở UBND tỉnh vào cuối năm 2020 và sau khi tiếp nhận đầy đủ nguồn vắc-xin, đơn vị đã phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Qua đó, các đơn vị liên quan đã lồng ghép vào chương trình tuyên truyền phòng ngừa bệnh dại giúp người dân hiểu đầy đủ về tác hại của bệnh dại cũng như nâng cao ý thức phòng chống. Hiện tại, tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin bệnh dại cho vật nuôi trong khu vực đạt trên 80%.   

Theo khuyến cáo của ngành chức năng, người nuôi chó, mèo khi phát hiện trường hợp nghi dại ngay lập tức báo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để kịp thời có biện pháp xử lý, tránh để xảy ra trường hợp lây nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân hoặc tử vong. Người dân cần phải khai báo việc nuôi chó, mèo với chính quyền địa phương. Đồng thời, cam kết nuôi nhốt hoặc xích giữ chó trong khuôn viên gia đình, không thả rông vượt tầm kiểm soát.

Bài, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN