Chủ trương & chính sách mới

19/05/2011 - 16:14

Theo Thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và Thanh tra Chính phủ mới ban hành, cá nhân người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng sẽ được khen thưởng xứng đáng. Cụ thể có 4 hình thức khen thưởng: Huân chương dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của bộ, ngành tỉnh, đoàn thể Trung ương; Giấy khen. Trong đó, Huân chương được thưởng 30 lần mức lương tối thiểu chung; Bằng khen Chính phủ 20 lần; Bằng khen cấp bộ, ngành 10 lần và Giấy khen 3 lần mức lương tối thiểu chung.

Theo Nghị định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức vừa được Chính phủ ban hành, công chức tự ý nghỉ việc 7 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo văn bản 3 lần liên tiếp thì sẽ bị buộc thôi việc. Các hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc (riêng với công chức có chức vụ lãnh đạo thì thêm hình thức giáng chức, cách chức). Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 2 tháng. Nghị định này có hiệu lực từ 5-7-2011.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN