Chính phủ vừa ban hành Nghị định 95/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 202/2004/NĐ - CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.
Theo đó, mức phạt cao nhất đối với vi phạm qui định về quản lý ngoại hối và quản lý kinh doanh vàng sẽ tăng từ 70 lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có thể bị tước giấy hoạt động kinh doanh vàng 12 tháng khi vi phạm lần đầu và tước không thời hạn khi tái phạm.
Tổng cục Thuế vừa có hướng dẫn về việc tạm chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Nghị quyết số 08 ngày 6-8-2011 của Quốc hội, vấn đề đang được nhiều công dân, doanh nghiệp quan tâm. Nhìn chung, từ các hướng dẫn trước đây, Tổng cục Thuế nêu rõ: Từ tháng 8-2011 đến tháng 12-2011, chỉ đối với các cá nhân hưởng lương và cá nhân kinh doanh có mức thu nhập tính thuế đến bậc 1 của Biểu thức lũy tiến từng phần được tạm chưa phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
UBND tỉnh vừa có công văn 4452 về việc thực hiện các qui định hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo tinh thần Thông tư 33 của Bộ Công an và Nghị định 107 của Chính phủ. Theo đó, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố phải phối hợp, tăng cường kiểm tra, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các qui định về những hoạt động ngành, nghề kinh doanh như: khai trình đăng ký kinh doanh đầy đủ; đảm bảo sử dụng lao động đúng qui định về y tế; cấp phép đúng qui định về lĩnh vực in, vũ trường, karaoke, khách sạn, cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng; thường xuyên thông tin tuyên truyền sâu rộng Nghị định 107 và Thông tư 33 để tổ chức, cá nhân tự giác chấp hành, tích cực phát hiện, tố giác các hành vi phạm pháp trong các lĩnh vực nêu trên.