Cố ý gây thương tích, bị phạt 9 năm tù

06/04/2021 - 12:53

BDK.VN - Ngày 5-4-2021, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt Nguyễn Hữu Vân (31 tuổi) tạm trú xã Bình Phú, TP. Bến Tre 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Nguyễn Hữu Vân tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hữu Vân tại phiên tòa.

Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc bị cáo Vân phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại Phương số tiền 180 triệu đồng (chi phí điều trị, mai táng) và tổn thất tinh thần 240 triệu đồng.

Khoảng 21 giờ ngày 30-6-2020, sau khi có uống rượu, Nguyễn Hữu Vân (quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Minh Phương (39 tuổi) ngụ TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cùng 7 người bạn đi hát karaoke tại một quán ở  Phường 6, TP. Bến Tre.

Tại đây, Vân và Phương xảy ra mâu thuẫn. Vân cho rằng Phương đã xúc phạm mình. Lúc Phương đang hát thì Vân cầm ly thủy tinh (loại uống bia) đi tới chỗ Vân cách khoảng 1m và bất ngờ chọi thẳng vào mặt. Vân té ngã bị thương ở mặt và đầu, được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 3-7-2020.

Gây án xong Vân bỏ trốn. Sau đó tới cơ quan công an đầu thú vào ngày 5-7-2020.

Quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Vân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Gia đình bị hại Phương yêu cầu Vân bồi thường 290 triệu đồng, gồm các khoản tiền điều trị thương tích, mai táng phí và đòi bồi thường tổn thất tinh thần, ngày công lao động theo quy định pháp luật. Vân đã tác động gia đình bồi thường được 50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng, Nguyễn Hữu Vân có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đã tuyên phạt bị cáo 9 năm tù.

Tin, ảnh: Hoàng Út

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN