
Bị cáo Phúc (bên trái) và bị cáo Hiền tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 16-5-2018. Ảnh: H. Đức
Tòa cũng đã tuyên phạt mức án 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Hiền về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc 2 bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền 5,2 triệu đồng cho bị hại Trung để sửa chữa lại xe.
Nguyễn Hoàng Phúc, sinh năm 1996, ngụ xã Hữu Định, huyện Châu Thành là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, trong khoảng thời gian hơn 1 tháng, Nguyễn Hoàng Phúc đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 36,86 triệu đồng.
Vụ thứ nhất, khoảng 16 giờ, ngày 29-9-2017, Phúc trộm của chị Huỳnh Thị Diễm Trang (ngụ thị trấn Châu Thành) 1 xe mô tô hiệu Yamaha và ví đựng tiền, trị giá xe và tiền 28,86 triệu đồng. Vụ thứ hai, khoảng 1 giờ, ngày 4-11-2017, Phú trộm của anh Trần Văn Trung (ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành) xe mô tô hiệu Honda trị giá 8 triệu đồng.
Khi Phúc đem xe đi bán, Nguyễn Thành Hiền, sinh năm 1966 là cha ruột của Phúc, biết là xe trộm nhưng đã dùng tiền chuộc xe lại rồi mang đi bán để trục lợi. Hiền là đối tượng đã từng bị phạt tù về hành vi trộm cắp.
Quá trình điều tra, bị hại Trang đã nhận lại tài sản bị mất. Bị hại Trung yêu cầu 2 bị cáo phải bồi thường số tiền 5,2 triệu đồng để sửa chữa lại xe như ban đầu, do 2 bị cáo đã làm thay đổi hình dạng xe để bán.
H. Đức