Đừng để việc học trở thành gánh nặng
Đối với lứa tuổi học sinh hiện nay, học tập vẫn là nhiệm vụ và hoạt động quan trọng nhất trong một ngày. Vì một tương lai tươi sáng, để đậu vào trường đại học tốt, cả phụ huynh và các em học sinh đều tập trung vào việc học. Nhưng cũng chính vì vậy, áp lực trên vai các em rất lớn, thậm chí trở thành một gánh nặng mà “không ai muốn mang”.

Mỗi ngày, các em dành phần lớn thời gian ở trường và các lớp học thêm, ít có thời gian vui chơi. Nhất là ở thành phố, gần như chỉ mỗi cuối tuần học sinh mới có một buổi thả lỏng đúng nghĩa. Nhưng nhiều khi, cho con đi học thêm rất nhiều, nhưng thành tích vẫn khó tiến bộ, tại sao lại như vậy?
Có một vấn đề nhiều người không chú ý, đó chính là sự quá tải bộ nhớ. Kiến thức tiếp thu trên lớp chưa kịp "tiêu hóa", các em lại phải tiếp tục học thêm những kiến thức mới. Không kể đến nghỉ ngơi thư giãn, mà đến chính thời gian tự học tại nhà của các em cũng không có đủ. Vậy nên hiện nay mới xuất hiện nhiều tình trạng học tủ, học chay, thiếu hụt kiến thức nền tảng cơ bản nhất.
Phương pháp học tập đắt giá của học sinh giỏi
Chắc hẳn trên các phương tiện truyền thông, đã nhiều lần bạn bắt gặp những bài báo về tấm gương học tốt. Trên phỏng vấn, các em đề cao phương pháp tự học, tự tìm tòi và nhiều em còn không đi đến lớp học thêm. Vậy tại sao các em vẫn có thể đạt giải cao trong các kỳ thi, vẫn có thể học đều tất cả các môn? Sau khi phỏng vấn nhiều học sinh, phương pháp học tập được các em nhắc đến nhiều nhất chính là tự học.
Không xa lạ cũng chẳng khó khăn, chỉ cần sau mỗi buổi học về nhà, học sinh làm lại bài tập, xem lại kiến thức đã được tiếp thu hôm nay. Đó là yếu tố để làm chắc phần “móng” trong kiến thức, chắc rồi tiếp tục xây dựng phần “thân” nhà. Và phần thân ấy vẫn dùng cách cũ, đó là tự học, tự mày mò những kiến thức nâng cao hơn và luyện tập thật nhuần nhuyễn. Vì bây giờ, Internet phát triển rất nhanh, hầu như những gì các em cần đều có ở đây cả.

Theo em Nam, học sinh lớp 10 chia sẻ: “Hiện tại em đang học lớp 10, ngoài thời gian đi học thì em chỉ đang theo học 1 lớp học thêm môn Lý. Vì đây là môn em yếu nhất, còn những môn học khác em có thể tự học được vào buổi tối. Ví dụ những phần nào chưa hiểu em thường tìm thầy cô giải đáp luôn, một phần thì thường dùng website Toploigiai để học tập. Trang web này khá tiện, môn học nào cũng có, các bài đều đã được giải đáp chi tiết từ giáo viên có kinh nghiệm”.
Toploigiai đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường tự học
Khá nhiều học sinh hiện nay đã “quen thuộc” với phương pháp học mới, đó là tự học. Vì các em có thể được thả lỏng hơn khi học tập tại nhà, tiếp thu bài một cách tốt hơn. Nhưng bên cạnh đó, cha mẹ cần có một phương pháp để đồng hành cùng con.

Để nói đến tự học, chắc chắn một người bạn đồng hành đủ tin cậy sẽ giúp cả các em và phụ huynh yên tâm hơn. Đội ngũ sáng tạo đã xây dựng website Toploigiai với mong muốn tạo ra một người dẫn dắt các em trên đoạn đường mang tên “tự học”. Cho đến nay, đã có hàng triệu học sinh, hàng ngàn giáo viên truy cập vào trang web mỗi tháng để tìm tài liệu, học tập và giải đáp mọi thắc mắc của mình.
Đội ngũ Toploigiai luôn tâm huyết, hết lòng xây dựng những nội dung kiến thức phù hợp với chương trình trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, từ cơ bản đến nâng cao của tất cả các môn học. Hệ thống kiến thức sát với chương trình, có đầy đủ những lời giải đáp với cách khai thác mới lạ, sâu sắc. Vì người tạo nên hệ thống là các thầy có có chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và thấu hiểu được những khó khăn của học sinh.

Các em có thể truy cập website dễ dàng, giao diện sử dụng đơn giản, tìm bài học, tìm lời giải đáp tiện lợi. Thời gian tự học tại nhà, Toploigiai chính là một người bạn, một người thầy giúp các em nhanh chóng nắm được kiến thức trên lớp, khám phá những kiến thức mở rộng quanh bài học.
Trong số nhiều loại website về giáo dục hiện nay, Toploigiai có thể khẳng định vị trí không thể thay thế của mình với nội dung chất lượng và sự đầu tư về công nghệ. Chúng tôi cũng tin rằng, Toploigiai chính là một giải pháp cho vấn đề tự học - học thêm đang đau đầu của cả học sinh và phụ huynh.