Nhà báo với mạng xã hội

20/06/2025 - 10:27

BDK - Trong thời đại công nghệ như hiện nay, mạng xã hội (MXH) trở nên quen thuộc với đại bộ phận người dân, công chúng. Sự phát triển nhanh chóng của MXH đã và đang làm thay đổi xu thế tiếp nhận thông tin của người dân, nhất là giới trẻ. Từ đó, ít nhiều đặt ra thách thức cho đội ngũ những người làm báo làm gì để giữ vững vai trò của mình trong việc kịp thời chuyển tải thông tin chính thống đến với bạn đọc trong môi trường truyền thông số.

Báo Đồng Khởi đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, YouTube. Ảnh: P. Tuyết

Tiếp nhận thông tin có chọn lọc

Theo thống kê, ước tính Việt Nam có khoảng 84% dân số sử dụng Internet, đứng thứ 10 châu Á và là một trong những quốc gia có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới. Có hơn 300 MXH của các tổ chức doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động. Nhờ có kết nối mạng phong phú, giao diện hiện đại, khả năng liên kết cộng đồng cao những nền tảng MXH như: Facebook, YouTube, Google… đây là một trong những trang mạng có số người truy cập nhiều nhất.

Trên địa bàn tỉnh có 2 cơ quan truyền thông, báo chí chính thống, hầu hết nhà báo đều tham gia MXH và xem MXH là một công cụ để tác nghiệp. Thực tế này cho thấy xu hướng dịch chuyển vai trò của nhà báo từ chỗ tường thuật, phản ánh sự kiện một cách khách quan, nhà báo còn chủ động kết hợp giữa các kỹ năng báo chí với ưu thế kết nối, lan tỏa của MXH, cũng như kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc của các phần tử xấu.

Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga cho biết, trong xu thế hiện nay, MXH ngoài những ưu điểm như thông tin nhanh, dễ tiếp cận thì mặt trái của nó là sự lan truyền tin giả, tin sai sự thật, ảnh hưởng đến nhận thức và niềm tin của công chúng đối với các vấn đề xã hội đang quan tâm. Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình, mỗi nhà báo khi tiếp cận, khai thác thông tin trên MXH cần bình tĩnh chọn lọc và đăng tải các thông tin đã được kiểm chứng để kịp thời định hướng dư luận.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh, hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của Internet, MXH đã trở thành kênh thông tin giải trí phổ biến, được mọi người sử dụng kết nối xuyên biên giới, xuyên quốc gia có tính lan tỏa nhanh. Đây cũng là điều kiện để các thế lực thù địch, phản động cũng như các phần tử xấu lợi dụng để chống phá, tuyên truyền những thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch để chống phá, phá hoại tư tưởng của Đảng ta cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Dù có sự khác biệt nhưng trong môi trường truyền thông số như hiện nay, báo chí và MXH vẫn có sự tương tác mạnh mẽ. Về mặt tích cực, MXH là kho dữ liệu phong phú, là nguồn tin ban đầu cung cấp góc nhìn đa chiều cho người làm báo. Những sự kiện thông tin với những video sinh động được người dùng MXH cập nhật liên tục trên MXH luôn được các nhà báo nắm bắt.

Phát huy sức mạnh báo chí chính thống

“Nhà báo hiện nay cần phải tạo dựng uy tín, “thương hiệu” của mình bằng những tác phẩm báo chí có chất lượng, có độ chính xác cao để thu hút sự ủng hộ của công chúng và hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp. Qua MXH, nhà báo có thể tiếp cận những vấn đề sâu sắc của xã hội, từ đó kịp thời phản ánh, đề xuất để giúp cộng đồng có hướng đi đúng theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt thông qua MXH, nhà báo sẽ có kênh tương tác hiệu quả giữa nhà báo và công chúng”, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga nhấn mạnh.

MXH là kênh tương tác rất quan trọng, qua đó có thể nắm được phản hồi từ đối tác của mình, khi tác phẩm báo chí được đăng lên, nhân vật được phỏng vấn hay một bạn đọc nào đó bình luận khen, chê, đó cũng là cách giúp nhà báo học hỏi kinh nghiệm, có được tư liệu quý trong thực hiện bài viết của mình theo từng lĩnh vực.

“Nếu như trước đây, việc nắm bắt thông tin, bình luận, đánh giá, khen, chê từ bạn đọc rất khó, chưa rõ ràng, thì nay nhà báo có thể nắm bắt nhanh chóng, có thể xây dựng cho mình một nhóm hay nhiều nhóm cộng đồng để tương tác vừa kịp thời nắm thông tin vừa có sự phản hồi từ người đọc, người xem. Như vậy có thể thấy, nhà báo có thể khai thác thông tin từ các trang MXH nhưng cần chú ý cách chọn thông tin, khai thác dữ liệu có được tính xác thực, chính xác, đúng đạo đức nghề báo. Cùng với đó, người làm báo cần có đủ kinh nghiệm, nghiệp vụ để khai thác làm chủ thông tin mình khai thác, kịp thời chuyển tải thông tin đến công chúng một cách khách quan, chính xác”, phóng viên Hữu Chinh - Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre chia sẻ.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an tỉnh, giải pháp để tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các trang MXH, Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, kiểm soát và xử lý tốt thông tin trên không gian mạng, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, quản lý chặt hoạt động của các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh đảm bảo đưa tin đúng định hướng. Tiếp tục tham mưu tăng cường kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn mạng. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý sử dụng thông tin.

Có thể thấy, sự phát triển của công nghệ đang tác động đến cách thức tiếp cận, tìm kiếm thông tin của độc giả. Nắm bắt xu hướng này, Báo Đồng Khởi luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tiếp cận để kịp thời cung cấp đến bạn đọc những thông tin chính thống theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đúng với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh; thật sự là cầu nối của người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

“Để trở thành người định hướng thông tin, người làm báo cần phát huy tối đa sức mạnh của báo chí chính thống. Người làm báo cần chú trọng đến đạo đức nghề nghiệp, sử dụng MXH một cách chuyên nghiệp, có trách nhiệm sẽ góp phần nâng cao chất lượng báo chí, góp phần bảo vệ sự thật và củng cố lòng tin của công chúng trong thời đại truyền thông số”.

(Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Lê Thị Thanh Nga)

Phạm Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN