Cướp tài sản, tàng trữ ma túy, 2 bị cáo lãnh án tù

12/11/2019 - 20:47

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 12-11-2019, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Vinh 7 năm tù về tội cướp tài sản, 5 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù. Cùng tội danh cướp tài sản, bị cáo Võ Minh Thịnh bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Trần Văn Vinh (phải) và bị cáo Võ Minh Thịnh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 12-11-2019.

Bị cáo Trần Văn Vinh (phải) và bị cáo Võ Minh Thịnh tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 12-11-2019.

Cả 2 bị cáo Vinh và Thịnh đều có nhân thân xấu.

Trần Văn Vinh (sinh năm 1991), ngụ Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành là đối tượng có nhiều tiền án về các tội xâm phạm sở hữu: Ngày 11-11-2009, Vinh bị TAND huyện Châu Thành phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 4-3-2011, Vinh lại bị tòa này phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Ngày 1-12-2011, Vinh bị TAND TP. Bến Tre xử phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trốn khỏi nơi giam. Ngày 26-1-2018, Vinh bị TAND tỉnh Bến Tre xét xử phúc thẩm phạt 1 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Vinh cũng là đối tượng có 3 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Gần đây, ngày 16-5-2017, Vinh bị TAND huyện Châu Thành ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc với thời hạn 18 tháng.

Võ Minh Thịnh (sinh năm 1992), ngụ xã An Khánh huyện Châu Thành là người đã bị TAND huyện Bình Đại xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản vào ngày 10- 5-2012 (đã chấp hành xong hình phạt).

Khoảng 22 giờ ngày 6-6-2019, Trần Văn Vinh điều khiển xe máy (mượn của người quen) chở Võ Minh Thịnh chạy trên đại lộ Đồng Khởi theo hướng từ vòng xoay Phú Khương về vòng xoay Tân Thành, với mục đích tìm người đi đường để chiếm đoạt tài sản.

Đến vòng xoay Tân Thành, Vinh phát hiện chị Ngân đang đi xe mô tô một mình, có đeo ba lô ở lưng nên bám theo.

Chị Ngân chạy tới cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thì dừng xe lại nghe điện thoại. Lập tức, Vinh tăng ga áp sát xe chị Ngân rồi nhanh tay giật điện thoại di động của chị  (hiệu Iphone 8 Plus 64Gb Gold), làm điện thoại rơi xuống đất. Thịnh cũng giật ba lô chị Ngân nhưng bị chị dùng tay ôm ghì giữ lại.

Lúc này, chị Ngân hoảng sợ bỏ xe ngã xuống lộ và ôm giữ ba lô.

Vinh làm ngã xe nên Thịnh đỡ xe lên rồi ngồi cảnh giới. Vinh xông vào đánh chị Ngân và giật lấy ba lô. Chị Ngân phản kháng quyết liệt để giữ tài sản nhưng không được.

Lúc này, trên vọng gác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có người đi ra nên Vinh và Thịnh đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát, không kịp lấy chiếc điện thoại cướp giật bị rơi xuống đất.

Cả 2 cướp giật tài sản của chị Ngân gồm: ba lô, bóp vải, tiền mặt 1,3 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động (trong đó có điện thoại Iphone 8 Plus 64Gb Gold). Tổng trị giá tài sản cướp giật 11,72 triệu đồng.

Ngoài ra, khoảng 14 giờ ngày 26-6-2019, cơ quan công an khám xét nhà trọ Quang Thịnh ở thị trấn Châu Thành và phát hiện Trần Văn Vinh đã tàng trữ trái phép chất ma túy (trọng lượng 0,1111 gam).

Quá trình điều tra, Vinh và Thịnh đã thảnh khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Vinh đã tác động gia đình bồi thường 1,3 triệu đồng cho chị Ngân. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho chị Ngân và bị hại không có yêu cầu gì thêm.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN