Hướng tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027

Cựu chiến binh xã Thạnh Phong gương mẫu đi đầu trong xây dựng quê hương

01/04/2022 - 06:06

BDK - Ngày 30-3-2022, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 75/75 đại biểu chính thức. Ông Nguyễn Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB xã nhiệm kỳ mới.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Phong nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt trước đại hội và hạ quyết tâm. Ảnh: CTV

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Thạnh Phong nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt trước đại hội và hạ quyết tâm. Ảnh: CTV

Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Phong Nguyễn Văn Thành cho biết: Hội CCB xã có 208 hội viên (HV) sinh hoạt ở 6 chi hội. Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Hội CCB xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có hơn 50 HV tham gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể và tổ nhân dân tự quản. Hội phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội. Cán bộ và HV CCB xã luôn gương mẫu đi đầu, tích cực vận động nhân dân đóng góp xây dựng quê hương.

Trong 5 năm (2017 - 2022), Hội CCB xã vận động xây tặng 15 nhà nghĩa tình đồng đội, 27 nhà tình nghĩa, tình thương cho HV CCB, cựu quân nhân (CQN), gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Vận động tặng nhiều phần quà cho học sinh, hộ nghèo, đóng góp hỗ trợ quà trong phòng chống dịch Covid-19 (trị giá hàng chục triệu đồng). Thông qua giới thiệu của Hội CCB xã, nhiều HV và hộ nghèo đã vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; dư nợ hơn 4,9 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Hiện thu nhập bình quân của HV CCB xã đạt 55 triệu đồng/người/năm, xã không còn HV CCB nghèo. 

Hội CCB xã phát huy hiệu quả mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” và tích cực tham gia “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”, được người dân địa phương nhiệt tình hưởng ứng. HV CCB xã đã hiến hơn 8,8 ngàn mét vuông đất, đóng góp tiền mặt, ngày công lao động (trị giá hàng trăm triệu đồng) để xây dựng các tuyến đường nông thôn xã dài trên 5km, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trồng cây xanh, hoa kiểng làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Qua đó, đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, CCB xã Thạnh Phong tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”, CCB xã tăng cường xây dựng hội vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hội đã đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Phát triển HV đạt 98% trở lên với đối tượng là CCB, CQN đủ điều kiện; tập hợp từ 75% CQN (có mặt địa phương) vào sinh hoạt câu lạc bộ ở cơ sở. Phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có từ 98% HV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% gia đình HV CCB đạt gia đình văn hóa. Mỗi năm vận động xây 1 nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho HV (trị giá 70 triệu đồng/căn trở lên, kể cả vốn đối ứng). Phấn đấu không có HV, con cháu HV sống chung gia đình vi phạm pháp luật hoặc vướng vào tệ nạn xã hội. Phấn đấu không còn hộ CCB nghèo theo tiêu chuẩn nghèo mới; nâng số hộ HV CCB khá giàu lên 80%; không để HV tái nghèo.

“Hội CCB xã thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và làm nòng cốt trong các hoạt động tại địa phương. Ban Chấp hành Hội CCB xã tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND xã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Cán bộ, HV CCB gương mẫu đi đầu trong xây dựng quê hương, nhất là xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch Covid-19, tạo sự lan tỏa rộng trong nhân dân”.

(Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phong Trần Minh Tạo)

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN