Dân vận khéo làm đường bê-tông ra đồng ở ấp An Ninh B, xã An Thuận

26/11/2021 - 06:24

BDK - Người dân ấp An Ninh B, xã An Thuận, huyện Thạnh Phú tỏ ra phấn khởi khi hoàn thành đường bê-tông nhỏ ra đồng. Với chiều dài hơn 2,3km (ngang 0,7m) được xây dựng từ mô hình dân vận khéo (DVK) làm đường bê-tông ra đồng, do nhân dân Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 3 và Tổ số 11 đóng góp xây dựng.

Đường bê-tông ra đồng liên Tổ 3 - Tổ 11, ấp An Ninh B, xã An Thuận.

Đường bê-tông ra đồng liên Tổ 3 - Tổ 11, ấp An Ninh B, xã An Thuận.

Tổ trưởng Tổ số 11 Phạm Văn Lướt cho hay: “Họp dân bàn việc làm lộ, thấy lợi ích của con đường bê-tông, mọi người đều tán thành và nhiệt tình đóng góp. Ấp đã tranh thủ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường này”.

Cánh đồng liên Tổ số 3 - Tổ số 11 có diện tích trên 20ha, có hơn 50 hộ dân thuộc 2 tổ NDTQ số 3 và số 11 canh tác, trồng lúa xen nuôi tôm. Theo Tổ trưởng Tổ NDTQ số 3 Trần Thanh Liêm, con đường bê-tông ra đồng này có 3 nhánh với tổng chiều dài 2.625m, kinh phí xây dựng hơn 269 triệu đồng. Tháng 7-2019, người dân 2 tổ tiến hành thi công đoạn 860m và hoàn thành trong tháng 10-2019. Hai đoạn đường còn lại (đoạn dài 1.465m và đoạn 300m), cán bộ tổ vận động nhân dân đóng góp xong trong tháng 4-2021 thì xảy ra dịch Covid-19 nên phải dừng thi công. Sau đó, 2 tuyến đường này được tiếp tục thi công và hoàn thành trong tháng 10-2021.

Quá trình xây dựng đường, người dân địa phương đã nhiệt tình hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động. Điển hình như hộ ông Tư Luyến. Năm 2009, gia đình ông có 7 nhân khẩu và còn là hộ nghèo của xã. Với nỗ lực phấn đấu vươn lên, ông đã thoát nghèo năm 2012. Năm 2019, ông đã hiến hơn 500m2 đất trong tổng số diện tích 10.000m2 đất hiện có để làm lộ ra đồng. Hoặc trường hợp của các ông Tư Tháo, Tư Hợ, Sáu Kiệu, Bảy Hiếm… mỗi người đều hiến từ vài chục cho tới 300m2 đất (tùy thuộc vào vị trí công trình đi qua).

Ngoài ra, tại Tổ số 3 và Tổ số 11 còn có nhiều nông dân đã tích cực hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để làm lộ. Trên tuyến đường bê-tông ra đồng có cầu Xẻo Nò liên xã An Thuận - Bình Thạnh, cán bộ tổ đã vận động nhân dân đóng góp công sức, vận động nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Tháng 10-2021, cầu bê-tông Xẻo Nò (ngang 2,5m, dài 25m) hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm hân hoan của nhiều người.

“Trước đây, con đường ra đồng khu vực này bị sình lầy, trơn trợt rất khó đi. Ngày nay thì xe máy có thể chạy bon bon trên đường. Cán bộ 2 tổ NDTQ số 3 và số 11 đều nhiệt tình công tác, nhân dân trong tổ tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, nhất là đóng góp xây dựng cầu đường nông thôn”, Bí thư Chi bộ ấp An Ninh B Huỳnh Minh Dìa chia sẻ.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích