Dân vận khéo làm đường nông thôn ở ấp Hòa Lợi

21/07/2021 - 06:31

BDK - Thực hiện mô hình Dân vận khéo (DVK), ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm đã bê-tông hóa được nhiều tuyến đường liên tổ, ấp. Cuối năm 2018, Hòa Lợi triển khai thực hiện mô hình DVK vận động nhân dân hiến đất, hoa màu đóng góp xây dựng giao thông nông thôn (GTNT). Mô hình đạt hiệu quả cao và được công nhận DVK cấp tỉnh năm 2020.

Đường nông thôn ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa.

Đường nông thôn ấp Hòa Lợi, xã Lương Hòa.

Tuyên truyền sâu, vận động đạt chất

Ấp Hòa Lợi có diện tích hơn 200ha, 1.457 hộ dân với 1,45 ngàn nhân khẩu. Hệ thống giao thông trên địa bàn ấp khá chằng chịt với nhiều đường liên xóm, liên ấp dài hơn 8,5km. Công tác xây dựng GTNT luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Hòa Lợi đã xóa 100% cầu khỉ và thay bằng cầu bê-tông. Nhiều tuyến đường liên xóm, tổ đã được bê-tông hóa, tạo nhiều thuận lợi trong lưu thông đi lại (như các tổ 3, 7, 12, 14, 15, 17… đã được thi công hoàn thành), một số đường đang thi công. 

Tại ấp còn có tuyến đường chính dài 3km, gồm đoạn từ cầu Thủ Ngữ nối liền ấp Hòa Lợi với ấp 4 (xã Long Mỹ) và đoạn thuộc các tổ 4, 5, 6 của ấp tới cầu liên xã Lương Hòa - Lương Phú bị xuống cấp nhiều và chiều ngang lộ bị hẹp (chỉ 1,2m), đã gây khó khăn trong lưu thông đi lại. Ban vận động (BVĐ) ấp Hòa Lợi đã triển khai mô hình DVK “Vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, xây dựng lộ nông thôn” sâu rộng trong nhân dân.

BVĐ ấp phân công thành viên khảo sát, thống kê nắm tình hình kinh tế, đời sống của từng hộ, diện tích cần mở rộng mặt đường, thiệt hại hoa màu của nhân dân và xây dựng kế hoạch thực hiện có sự tham mưu, góp ý của BVĐ xã. Kế hoạch này được tổ chức triển khai rộng khắp trong cán bộ, đảng viên, tổ nhân dân tự quản, hộ gia đình và đã được sự đồng thuận thống nhất cao, với mức thu 200 ngàn đồng/1 công đất đối với mỗi hộ gia đình. Trong quý IV năm 2018, BVĐ ấp đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với các chi hội, tổ hội tiến hành vận động nhân dân đóng góp thực hiện mô hình.  

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp - Trưởng BVĐ ấp Hòa Lợi Trần Văn Dũng cho hay: Ban công tác Mặt trận ấp đã phối hợp chặt với các đoàn thể của ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến tổ nhân dân tự quản và tại hộ gia đình. Quá trình thực hiện, từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên đã gương mẫu trong đóng góp và đã được sự đồng tình hưởng ứng cao trong nhân dân.

Đạt kết quả cao

Triển khai thực hiện từ cuối năm 2018, đến tháng 9-2020, mô hình vận động nhân dân xây dựng GTNT ấp Hòa Lợi đã hoàn thành 1.000m, chiều ngang 3m, chạy dài từ cầu liên xã Lương Hòa - Long Mỹ đến cầu liên xã Lương Hòa - Lương Phú. Tổng kinh phí xây dựng trên 1,76 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh 840 triệu đồng, huyện 240 triệu đồng, xã 120 triệu đồng; đặc biệt nhân dân ấp Hòa Lợi đã đóng góp hơn 1 tỷ đồng, trong đó bơm cát nền hạ hơn 500 triệu đồng, hiến đất hơn 2.000m2 đất và hoa màu trị giá trên 500 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành đoạn đường bê-tông 1.000m, BVĐ ấp tiếp tục hoàn thành thêm 240m đường bê-tông ấp, đoạn từ cầu Thủ Ngữ đến Tổ 16. Đồng thời, đã vận động nhân dân hiến đất, hoa màu để làm mặt bằng nền hạ đường dài hơn 1.700m, chiều ngang 4m và đang tiếp tục vận động để đổ bê-tông.

Quá trình vận động, cán bộ ở các chi hội, tổ hội ấp đã nhiệt tình, gương mẫu đi đầu và đã tác động được nhiều người dân hưởng ứng hiến đất, hoa màu trị giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình như ông Lâm Văn Cường (Tổ 14) hiến hơn 500m2 đất và bơm cát san lấp nền hạ. Hoặc các hộ ông Châu, ông Thi, bà Rết (cùng Tổ 7), ông Nhiên (Tổ 14), bà Út (Tổ 3) và nhiều hộ dân khác… Mọi người đều hăng hái đóng góp để con lộ sớm được  hoàn thành thuận tiện trong giao thông, vận chuyển lương thực, cây trái.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lương Hòa, Chi ủy viên phụ trách ấp Hòa Lợi cho hay: “Cán bộ ấp, Ban công tác Mặt trận ấp và các chi hội, tổ hội đều thể hiện tính nêu gương trong đóng góp và đều tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân. Quá trình thực hiện, BVĐ ấp thực hiện đúng quy chế đã đề ra và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. BVĐ xã và BVĐ ấp thường xuyên quan tâm kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc các thành viên thực hiện tốt nhiêm vụ được phân công. Xã cũng đã kịp thời khen thưởng những cá nhân tích cực để khuyến khích và nhân rộng thêm nhiều người cùng hưởng ứng”.

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN