Đi chơi, “xơi” xe của bạn bị phạt 15 tháng tù

18/07/2018 - 20:26

Bị cáo Đoàn Văn Khôi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 18-7-2018. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Đoàn Văn Khôi tại phiên tòa hình sự sơ thẩm chiều 18-7-2018. Ảnh: H. Đức

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm chiều 18-7-2018, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã tuyên phạt 15 tháng tù đối với bị cáo Đoàn Văn Khôi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đoàn Văn Khôi, sinh năm 1994, xã Long Trị, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và chị L.T.H.D. (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) có quan hệ tình cảm. Ngày 22-10-2017, Khôi đi từ Hậu Giang về Bến Tre chơi và ngủ qua đêm với chị D. ở TP. Bến Tre.

Khoảng 6 giờ 30, ngày 23-10-2017, Khôi chở chị D. bằng xe mô tô của chị, nhãn hiệu Yamaha loại Exciter 150 về huyện Châu Thành. Đến một hiệu thuốc tây ở xã Tam Phước, nhân lúc chị D. vào mua thuốc nhức đầu, Khôi nãy sinh ý định lấy xe của chị D. và chạy xe về thị xã Long Mỹ bán với giá 11 triệu đồng. Khôi tiêu xài hết 1 triệu đồng, còn lại đưa cho vợ và mẹ vợ cất giữ.

Chị D. điện thoại cho Khôi yêu cầu trả xe nhưng Khôi tắt điện thoại. Chị D. đến Công an huyện Châu Thành trình báo vụ việc. Quá trình điều tra, gia đình của Khôi đã thỏa thuận và bồi thường cho bị hại D. số tiền 48 triệu đồng.

Xét bị cáo Khôi có nhiều tình tiết giảm nhẹ (có con nhỏ, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại) nên tòa đã tuyên phạt với mức án trên. Tòa ghi nhận, bị hại D. đã nhận tiền bồi thường và không yêu cầu gì thêm.

H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN