Điều chỉnh mức trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

05/03/2010 - 08:45

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có 16.937 đối tượng đang được hưởng trợ cấp xã hội gồm: Trẻ em mồ côi, người cao tuổi cô đơn, người từ 85 tuổi trở lên, người tàn tật, gia đình cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, hộ gia đình có từ 2 người tàn tật nặng trở lên và người bị tâm thần.

Từ 13 - 4 - 2010, Nghị định mới của Chính phủ sẽ có hiệu lực về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng tối thiểu trước đây là 120.000 đồng, nay được nâng lên 180.000 đồng. Các đối tượng được trợ cấp xã hội còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật BHYT. Nghị định cũng điều chỉnh cho một số đối tượng đang được trợ cấp xã hội sẽ được trợ cấp đột xuất đối với hộ gia đình phải di dời nhà do thiên tai, nhà bị đổ sập, trôi, cháy hoặc hư hỏng nặng, có người bị thương nặng hoặc chết, mất tích.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN