 |
Một tuyến đường văn minh tại thị trấn Chợ Lách. Ảnh: T. Thảo |
Diện mạo và đời sống người dân thị trấn Chợ Lách có bước chuyển biến rõ rệt từ khi được công nhận đô thị loại V vào năm 2013, tạo đà để thị trấn xây dựng đô thị loại IV, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhịp sống mới đang đổi thay từng ngày.
Những đổi thay của đô thị mới
Là trung tâm của huyện Chợ Lách, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục nâng chất các tiêu chí đô thị loại V, từng bước đưa thị trấn trở thành đô thị loại IV sau năm 2020, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Thị trấn là cầu nối giao thông cấp tiểu vùng, thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa vốn phong phú và sung túc, có quốc lộ 57 đi qua và hơn 3km đường thủy quốc gia. Năm qua, có nhiều tuyến giao thông được xây mới, tổng chiều dài đường nhựa hiện tại hơn 14,3km và 8,3km đường bê-tông; mở rộng hẻm thành đường 17 tuyến, tổng chiều dài trên 7km, xây dựng nhiều tuyến đường văn minh xanh - sạch - đẹp, vận động người dân sử dụng bóng đèn compact chiếu sáng các ngõ hẻm. Năm 2014, thị trấn tiếp tục xây dựng thêm tuyến tránh quốc lộ 57 dài 2,5km, cầu Chợ Lách và một số tuyến đường nội ô, đường văn minh, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng. Bộ mặt đô thị cũng khang trang hơn nhờ một số dự án lớn đã khánh thành và đưa vào sử dụng như: Khu hành chính huyện, Trường THCS Thị trấn, bờ kè Sơn Qui, khu tái định cư Khu phố 4, chợ huyện khu A, B, C; xây dựng hệ thống cống thoát nước, chiếu sáng công cộng khu vực nội ô với 213 bộ đèn cao áp.
Cảnh quan môi trường được cải thiện hơn từ khi thị trấn thành lập đội vệ sinh chuyên nghiệp, thu gom rác hàng ngày trong khu vực nội ô. Số hộ dân sử dụng nước máy hiện đạt 80%. Đời sống người dân cũng được nâng lên rõ rệt với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 29,5 triệu đồng/người/năm, cao hơn so với mặt bằng chung của huyện. Tỷ lệ hộ nghèo còn 6,2%, thấp hơn so với mức bình quân của huyện (6,6%).
Đô thị trong tương lai
Theo quy hoạch thị trấn đã được tỉnh phê duyệt, hiện trạng nội ô thị trấn là 180ha, đến năm 2030 sẽ mở rộng đến 275ha, việc nghiên cứu quy hoạch còn xét trong mối liên kết phát triển các cơ sở kinh tế kỹ thuật, công nghiệp, du lịch, đô thị trong bán kính 20 - 25km. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp với tổng diện tích tự nhiên khoảng 860ha, trong đó mở rộng thêm ra một phần diện tích đến xã Sơn Định, khoảng 33ha.
Thị trấn trong tương lai có vị trí thuận lợi về giao thông, sẽ góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là khi cầu Chợ Lách và tuyến tránh quốc lộ 57 được xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bên cạnh đó, Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của thị trấn giai đoạn 2013-2015 và hướng đến năm 2020 có mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Đề án tập trung vào việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, chuyển đổi diện tích vườn cây trái kém hiệu quả sang vườn cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao. Ông Trần Hoàng Cung - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chợ Lách cho biết: Điểm nhấn mới của thị trấn vào năm 2020 là công trình hạ tầng kỹ thuật và kinh tế phát triển, thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư. Từ đó, kéo theo quy mô dân số, mật độ, tỷ lệ nhà kiên cố tăng, mang lại nhiều cơ hội việc làm, giúp nâng cao thu nhập cho người dân và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, thị trấn Chợ Lách rất cần vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là các công trình hạ tầng ở khu vực 4 ấp: Bình An A, Bình An B, Thới Định và Sơn Qui; còn khoảng 20% hộ dân chưa có nước sạch sử dụng; cầu Kinh Cũ, thuộc ấp Sơn Qui, đã xuống cấp.