Giải pháp nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng nông thôn mới” năm 2024

20/08/2024 - 05:27

BDK.VN - Chiều 19-8-2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh, Ban Dân vận Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức hội nghị toạ đàm “Giải pháp nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng NTM” năm 2024.

Đại biểu chủ trì hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia; Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình; Phó chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Lê Văn Trung chủ trì hội nghị.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trên địa bàn tỉnh đã có những bước chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị và thật sự trở thành phong trào thi đua toàn diện trên các lĩnh vực, rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở.

Kết quả từ phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ 5 năm, bởi thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh năm 2024 sẽ quyết định việc hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Bí thư Huyện ủy Thạnh Phú Châu Văn Bình, thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được các cấp ủy, chính quyền xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống chính trị ra sức thực hiện; động viên các tầng lớp nhân dân đồng thuận, chủ động tham gia các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước, đặc biệt là trong thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh. Qua đó xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Qua 3 năm thực hiện, đã xây dựng, giới thiệu, nhân rộng 53 tập thể, cá nhân điển hình.

Qua 3 năm từ 2021 - 2023, huy động trên 30 tỷ đồng; góp phần xây dựng thành công 12/17 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu. Hiện tại, có 3 xã đã cơ bản hoàn chỉnh hồ sơ đạt tiêu chuẩn NTM, 1 xã NTM nâng cao và 1 xã NTM kiểu mẫu, trình cấp thẩm quyền xem xét, đánh giá.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung chia sẻ về “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận tham gia xây dựng NTM; kinh nghiệm trong vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân hiến đất, hoa màu, kiến trúc xây dựng giao thông nông thôn; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong xây dựng NTM …

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia phát biểu tại hội nghị tọa đàm.

Phát biểu tổng luận tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Bùi Văn Bia cho rằng, những ý kiến phát biểu của đại biểu tại hội nghị phong phú, đa dạng trên nhiều nội dung thể hiện cách làm hiệu quả từ cơ sở. Trên cơ sở này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, để tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền vận động cần sự quyết tâm từ huyện đến cơ sở, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đoàn viên, hội viên, cán bộ lực lượng vũ trang cần làm tốt là trung tâm, là động lực để tuyên truyền, vận động nhân dân. Chú ý địa bàn trực tiếp, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Các tổ công tác, các cán bộ theo dõi, hỗ trợ giúp sức để các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền vận động có hiệu quả. Chú ý lan tỏa, nhân rộng các mô hình hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng NTM, đô thị văn minh.

Đại biểu lãnh đạo huyện, tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tại hội nghị.

“Qua hội nghị tọa đàm, đã nhận diện rõ hơn về thực trạng công tác xây dựng và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới” xây dựng NTM trên địa bàn huyện Thạnh Phú thời gian qua; rút ra những kinh nghiệm quý báu và một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Qua đây, cần thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong triển khai nhiệm vụ chính trị nói chung, trong xây dựng NTM nói riêng; sao cho công tác dân vận phải luôn “đi trước một bước để mở đường” và “đi cùng xuyên suốt quá trình thực hiện”; trở thành một trong những phương thức hoạt động hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu “Đảng nói - Dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động - Dân theo và chính quyền làm - Dân ủng hộ”.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN