Giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có chiều hướng gia tăng

13/12/2017 - 08:04
Khám nghiệm hiện trường vụ dùng dao để giải quyết mâu thuẫn làm chết 2 người ở xã An Đức, huyện Ba Tri.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra các vụ đâm chém, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Chỉ tính trong 2 tuần giữa tháng 11-2017, đã xảy ra 2 vụ giết người và 6 vụ cố ý gây thương tích. Tất cả đều do giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

 

Bạo lực khi đã uống rượu, bia

Do phát sinh mâu thuẫn trên bàn nhậu, khoảng 19 giờ ngày 11-11-2017, tại ấp Phú Hào, xã Phú Hưng (TP. Bến Tre), nhóm thanh niên gồm: Võ Hoàng Linh, (sinh năm - SN 1990), Lê Thành Chí (SN 1990), Nguyễn Văn Thủy (SN 1975), cả ba cùng thường trú tại xã Phú Hưng đánh nhau với Nguyễn Văn Giàu (SN 1990) và Huỳnh Văn Tấn (SN 1988), cả hai cùng thường trú tại xã Mỹ Thạnh An. Trong lúc đánh nhau, Tấn dùng dao mang sẵn trong người đâm Linh, Chí và Thủy bị thương; riêng Giàu và Tấn cũng bị thương tích do bị trúng vỏ chai bia và các vật dụng trên bàn nhậu trong lúc đánh nhau. Hậu quả của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực này là cả 5 thanh niên đều phải nhập viện để chữa trị thương tích.

Khoảng 17 giờ ngày 11-11-2017, tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, cũng từ mâu thuẫn cá nhân bộc phát sau khi đã uống rượu, Nguyễn Văn Việt (SN 1967) đã dùng chai nhựa chứa xăng tạt vào người anh Đặng Văn Hoàng (SN 1988), cả hai cùng ngụ tại địa phương, rồi châm lửa đốt. Hậu quả làm anh Hoàng bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu.

Lúc 23 giờ 40 ngày 15-11-2017, anh Đoàn Văn Tập (SN 1986, thường trú xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm) bị một nhóm gồm 4 thanh niên lạ mặt dùng dao tự chế, ống tuýp sắt, vỏ chai bia đánh gây thương tích vùng mặt và đùi phải. Hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ nguyên nhân và truy tìm đối tượng.

Có nhiều vụ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đã dẫn đến án mạng. Điển hình như vụ giết người xảy ra tại xã Tân Thạch, huyện Châu Thành vào tối 12-11-2017. Thời gian trên, do có sẵn hơi men trong người, không dằn nổi bực tức trong lúc cự cãi, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Đặng Khá (SN 1998), Trần Quốc Trường (SN 1996), cả hai cùng ngụ tại xã Tân Thạch và Nguyễn Nhật Trường (SN 1990), thường trú tại xã Qưới Sơn, huyện Châu Thành đã dùng dao tự chế, súng bắn đạn bi chém và bắn vào người các nạn nhân: Phạm Văn Phước (SN 1985, ngụ thị trấn Châu Thành) và Châu Tiến Quốc (SN 1986, ngụ xã Tân Thạch). Hậu quả làm Phước tử vong, còn Quốc bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Gây án xong, nhóm của Khá, Quốc Trường, Nhật Trường đem hung khí đi cất giấu rồi bỏ trốn khỏi địa phương, đến tối 13-11-2017 đến cơ quan công an đầu thú.

Tăng cường giáo dục đạo đức, pháp luật

Từ các vụ việc trên cho thấy, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách công khai, liều lĩnh, coi thường tính mạng, sức khỏe người khác. Nguyên nhân của các vụ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực chủ yếu là do đạo đức và ý thức chấp hành, tôn trọng pháp luật của một bộ phận dân cư trong xã hội, đặc biệt là thanh thiếu niên hiện nay đang bị xuống cấp. Nhiều vụ việc xảy ra do đối tượng thiếu hiểu biết pháp luật hoặc có lối sống ích kỷ, hiếu thắng, thích giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi côn đồ, bạo lực. Nhiều vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tức thời - chủ yếu là do đối tượng trẻ tuổi thực hiện. Đây là lứa tuổi dễ bị kích động, thiếu khả năng kiềm chế. Hơn nữa do điều kiện sống, môi trường giáo dục hạn chế dẫn tới định hướng hành vi kém, nên khi có mâu thuẫn dù nhỏ cũng dễ xảy ra bạo lực. Đây là lời cảnh báo sâu sắc đối với các bậc làm cha, làm mẹ trong việc quan tâm, giáo dục con em mình.

Để ngăn chặn tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và hành xử theo kiểu côn đồ đòi hỏi các ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp cùng vào cuộc trong việc phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa xã hội; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, không để mâu thuẫn bức xúc, kéo dài dẫn đến xảy ra xung đột, bạo lực...  Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung triệt xóa, phá rã các băng, nhóm có biểu hiện hoạt động phức tạp; tăng cường tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp; thường xuyên kiểm tra các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng có mang theo hung khí, vũ khí, vật liệu nổ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để đối tượng sử dụng gây án. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, cần giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với các công dân ngay từ khi cắp sách đến trường. Thầy cô giáo và người thân trong gia đình phải là tấm gương để các em học tập, noi theo. Không để học sinh xem phim và chơi game có nội dung bạo lực. Ngoài ra, khi phát hiện các thanh niên mang theo hung khí để đánh nhau thì khuyên ngăn và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo cho Cảnh sát phản ứng nhanh qua số điện thoại 113 để kịp thời ngăn chặn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.  

 

Bài, ảnh: Văn Thỉnh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN