Hạn chế quyền thăm nom con

25/04/2010 - 15:58

Hỏi: Tôi ly hôn với chồng và là người trực tiếp nuôi dưỡng con, chồng tôi được quyền thăm nom cháu và thường chở cháu về nội chơi vào dịp cuối tuần. Gần đây, mỗi khi cháu về nhà, tôi thấy cháu có biểu hiện xa lánh mẹ. Qua tìm hiểu, tôi được biết gia đình chồng đã nói với cháu những điều không tốt về tôi. Tôi đã nhiều lần yêu cầu anh ấy không chở cháu đi nữa nhưng anh không đồng ý. Tôi phải làm sao?

(Nguyễn T., xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre)

Trả lời: Theo quy định của pháp luật: Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con; không ai được cản trở người đó thực hiện quyền này.

Trong trường hợp người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

(Điều 94 Luật HN&GĐ)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN