Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng thuận sáng tạo, phát triển

23/01/2024 - 11:22

BDK - Năm 2023, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh trên tinh thần “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” và phong trào thi đua “Đồng khởi mới” đã hoàn thành đạt, vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm. Các cấp hội CCB tỉnh có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh (NTM - ĐTVM); góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Đại biểu khởi công xây dựng cầu nông thôn liên ấp Linh Qui - Linh Long, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm.  Ảnh: Huỳnh Đức

Đại biểu khởi công xây dựng cầu nông thôn liên ấp Linh Qui - Linh Long, xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm.  Ảnh: Huỳnh Đức

Xây dựng hội vững mạnh toàn diện

Hội CCB tỉnh hiện có 175 tổ chức cơ sở hội, trên 27,3 ngàn hội viên (HV) với 26.239 hộ HV, trong đó miễn sinh hoạt 5,7 ngàn HV. Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh triển khai, quán triệt đầy đủ các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương hội và Tỉnh hội đến toàn thể cán bộ, HV. Các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, thi đua “Đồng khởi mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được HV tích cực hưởng ứng.

Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội CCB tỉnh chia sẻ: “Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp hội tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cán bộ, HV đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng hội vững mạnh toàn diện và gương mẫu đóng góp xây dựng NTM - ĐTVM”.

Hội CCB các cấp trong tỉnh thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ HV phát triển kinh tế gia đình và làm giàu chính đáng. Năm 2023, các cấp hội đã vận động xây tặng 143 nhà “Nghĩa tình đồng đội” (đạt 168,28% so với nghị quyết năm là 86 nhà) với tổng kinh phí trên 13,03 tỷ đồng; vận động xây tặng 13 nhà tình thương, trị giá trên 700 triệu đồng; tặng quà cho gia đình chính sách, học bổng, học phẩm cho học sinh… tổng trị giá trên 5,3 tỷ đồng.

Các cấp hội hỗ trợ cho HV vay vốn ngân hàng để phát triển kinh tế gia đình (dư nợ đang quản lý hơn 483 tỷ đồng), sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả; đóng góp Quỹ tình thương đồng đội được 2,8 tỷ đồng. Các cấp hội và chi hội đều có tổ chức “hụi không lời” hỗ trợ HV gặp khó khăn; xây dựng và phát triển được 641 mô hình “5+1”, trong đó có 131 mô hình giúp nhau giảm nghèo, 510 mô hình giúp nhau vươn lên khá, giàu với tổng số thành viên hiện có 3,6 ngàn người. Hội CCB các cấp đã giới thiệu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng 255/157 người (đạt 162,42% chỉ tiêu); giới thiệu việc làm trong và ngoài tỉnh cho 1.827/1570 người (đạt 116,36% chỉ tiêu).

Những hỗ trợ, đóng góp này đã giúp nhiều HV tăng thu nhập và thoát nghèo vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng và góp phần xây dựng hội các cấp vững mạnh toàn diện. Trong năm 2023, các cấp hội đã giúp cho 253 hộ nghèo và hộ cận nghèo thoát nghèo, hiện còn 177 hộ nghèo do bệnh tật, già yếu (chiếm tỷ lệ 0,67%).

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023, Hội CCB tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết Ban Chấp hành đề ra, 7/7 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra (chính trị tư tưởng, phát triển HV, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội, giảm hộ nghèo, vận động kinh phí xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, xuất khẩu lao động, giám sát, kiểm tra). Hầu hết cán bộ, HV CCB các cấp hội đều kiên định, vững vàng về tư tưởng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hội CCB các cấp tích cực thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, đạt kết quả hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội CCB tỉnh thực hiện tốt vai trò điều hành là Cụm trưởng Cụm thi đua số 11 Hội CCB Việt Nam. Năm 2023, Cụm thi đua số 11 đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm ở các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là xây dựng các cấp hội đạt vững mạnh; tích cực tham gia góp ý về xây dựng Đảng và chính quyền, thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, tham gia đóng góp xây dựng NTM, vận động xây mới và sửa chữa nhà cho HV còn gặp khó khăn về nhà ở…

Từ khí thế của phong trào thi đua “CCB gương mẫu” và thi đua “Đồng khởi mới”, các cấp Hội CCB tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM - ĐTVM. Hội phối hợp với cơ quan quân sự địa phương và các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đóng góp xây dựng NTM - ĐTVM. Trong đó, mỗi cán bộ, HV CCB đều gương mẫu đi đầu và có nhiều đóng góp nổi bật.

Đại tá Nguyễn Văn Hải - Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Trong năm 2023, HV CCB tỉnh đã đóng góp tiền mặt trên 3,37 tỷ đồng, hiến hơn 18,5 ngàn mét vuông đất, trên 8,4 ngàn ngày công (trị giá hàng trăm triệu đồng) để xây dựng các công trình phúc lợi. Cụ thể như làm mới trên 61km đường bê-tông, nâng cấp hơn 48km đường bê-tông, xây dựng mới 114 cầu bê-tông nông thôn. Cán bộ, HV CCB nhiệt tình tham gia Ngày Chủ nhật NTM, làm đẹp cảnh quan môi trường, góp phần xây dựng NTM - ĐTVM.

Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục xây dựng và phát triển mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Từ nguồn vận động đóng góp, đã lắp đặt được 7,7 ngàn bóng đèn đường, hơn 1,4 ngàn camera an ninh; phối hợp vận động được trên 14,9 ngàn hộ dân có hầm chứa rác, tiêu hủy rác tại hộ gia đình (đối với những khu vực không có xe thu gom rác đi qua). Các cấp hội đã đăng ký thực hiện 255 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực: đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM; trong đó, có 30 mô hình đạt cấp tỉnh, 123 mô hình đạt cấp huyện và 102 mô hình đạt cấp xã. Những mô hình này ngày càng phát triển, lan tỏa rộng và có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng NTM - ĐTVM trên địa bàn tỉnh.

“Năm Giáp Thìn 2024, Hội CCB tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, HV. Hội CCB các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Tiếp tục xây dựng Hội CCB các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các cấp hội tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thi đua “Đồng khởi mới” phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh gắn với thực hiện 2 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá do Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VII đề ra”.

(Thiếu tướng Lê Công Trường - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh)

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN