Hội Cựu Chiến binh tỉnh: Xây dựng nhiều mô hình thi đua “Đồng khởi mới”

05/06/2020 - 07:05

BDK - Hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Ban Thường vụ Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện 113 đầu việc Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh với chủ đề xây dựng khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Mô hình đã gắn kết được phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở từng địa phương.

Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu.

Trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu.

“Sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình”

Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Bùi Thanh Khởi cho biết, trong 5 năm qua, hội đã vận động nhân dân và hội viên đóng góp lắp 20.713 bóng đèn chiếu sáng các tuyến đường nông thôn, tổng chiều dài 570,9km, tổng số tiền vận động trên 4,46 tỷ đồng, trong đó hội viên đóng góp trên 2 tỷ đồng và 9.214 ngày công lao động. Đã tổ chức phát quang và trồng trên 131 ngàn cây xanh và hoa kiểng ven đường với tổng chiều dài 392,7km, tiền vận động 1,64 tỷ đồng, trong đó hội viên đóng góp 610 triệu đồng, tham gia 17.124 ngày công lao động.

Hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động mọi nhà đều thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch”, thực hiện tốt việc đăng ký thu gom rác và đóng lệ phí khoảng 90% hộ dân. Nạo vét kênh, khai thông cống rãnh, tạo thông thoáng đường dẫn nước được 92,3km, tiền vận động gần 3,691 tỷ đồng, 4.088 ngày công lao động. Đã xây dựng lộ bê-tông được 224km với tổng số tiền vận động 45,4 tỷ đồng, tiền hội viên đóng góp gần 10 tỷ đồng với 23.883 ngày công; làm mới và sửa chữa 374 cây cầu, tổng số tiền vận động 16,6 tỷ đồng, tiền hội viên đóng góp 2,7 tỷ đồng với 6.767 ngày công lao động. Tổ chức quản lý và giáo dục tiến bộ được 853 thanh niên chậm tiến, số đối tượng bị cải tạo mới tha về, sử dụng chất ma túy. Qua đó, đã kéo giảm đáng kể các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy…

Tiêu biểu như Hội CCB xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, thực hiện “Sáng đường, sáng ngõ” 6/6 ấp, 14km, mắc 435 bóng đèn, số tiền 590 triệu đồng, trong đó vận động 320 triệu đồng, số còn lại CCB và nhân dân đóng góp. Vận động nhân dân đổ cống, hồ chứa nước mưa; 98% hộ gia đình có hố xí tự hoại, hộ chăn nuôi có hầm biogas, làm lộ bê-tông dài 6,5km, kinh phí 420 triệu đồng; xây dựng 12 mô hình “5+1”, quỹ đồng đội 141 triệu đồng…

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh phát động các cấp hội hàng năm vận động 150 nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Kết quả, 5 năm qua vận động được 938 nhà, đạt 125% so với kế hoạch, trị giá 40,663 tỷ đồng. Riêng những tháng đầu năm 2020 đã vận động được 87 nhà, trị giá 4,245 tỷ đồng.

Mô hình “5+1” được Hội CCB tỉnh chỉ đạo xây dựng thí điểm từ năm 2013, đến năm 2015 hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Hội CCB tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình khắp trong hệ thống hội toàn tỉnh. Đến nay đã xây dựng được 1.128 mô hình với 5.887 thành viên tham gia vận động giúp vốn cho hộ nghèo sản xuất trên 3,34 tỷ đồng, 4.021 ngày công lao động, cho mượn đất sản xuất 15.700m² và 4.785 cây trồng, vật nuôi các loại để tạo điều kiện cho hộ nghèo phát triển kinh tế, tăng thu nhập, giúp trên 2.000 hộ CCB thoát nghèo từ mô hình này, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,5 - 2%.

Thông qua việc triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu và đang được nhân rộng. Điển hình là mô hình “5+1” của xã Tân Thiềng (Chợ Lách) đã giúp cho 6 hội viên CCB nghèo trên 120 triệu đồng mua bò, dê về nuôi và buôn bán nhỏ; cho 1 hội viên mượn 2.000m2 đất để sản xuất trong thời hạn 3 năm. Hiện nay, Hội CCB xã Tân Thiềng không còn hộ nghèo và đang thực hiện mô hình “5+1” giúp nhau vươn lên khá, giàu. Cuối năm 2019, qua sơ kết 2 năm mô hình đã giúp cho 14 hội viên, số tiền 168 triệu đồng để mua hạt giống trồng cây sầu riêng. Sau 1 năm, mỗi hội viên thu nhập được 300 triệu đồng từ bán 1 công đất cây sầu riêng nguyên liệu; giúp 20 hội viên, với số tiền 232 triệu đồng để xây dựng nhà ở khang trang.

“Việc thực hiện các mô hình đã phát huy được tiềm năng của các thế hệ CCB, có nhiều đồng chí tích cực tham gia vận động, tổ chức thực hiện đã giúp CCB nghèo vươn lên trong cuộc sống; trong đó, nhiều đồng chí vượt qua nghèo khó vươn lên khá, giàu đã tích cực giúp vốn hỗ trợ đồng đội vươn lên. Các hoạt động này đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lê Công Trường cho biết thêm.

Bài, ảnh: Hương Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN