Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc: 14 năm xây dựng và phát triển

31/03/2025 - 05:42

BDK - Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc qua 14 năm xây dựng, phát triển, đã giúp mọi tầng lớp nhân dân trong huyện hạn chế vi phạm pháp luật; mạnh dạn đóng góp xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới và huyện nông thôn mới.

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc Võ Hoài Đoàn truyền thông, tư vấn phòng chống bạo lực gia đình cho phụ nữ xã Hòa Lộc.

Phát triển tổ chức hội

Hội được thành lập vào ngày 8-11-2011, theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, trong 14 năm qua, hội đã tổ chức 3 kỳ đại hội. Ban đầu chỉ có 20 hội viên (HV) đến nay đã phát triển được 245 HV sinh hoạt ở 21 chi hội cơ sở.

Phó chủ tịch Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Thành Châu cho hay: Trong 14 năm qua, hội luôn hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, góp ý kiến các dự án luật và dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Nhiều ý kiến đóng góp của luật gia được lãnh đạo huyện ghi nhận và đánh giá cao. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh, nội dung thiết thực, gắn với đời sống nhân dân. Hội đã thành lập 13 “Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng” được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp tỉnh; mở chuyên mục “Pháp luật đời sống” trên sóng phát thanh, thực hiện 2 kỳ/tháng, được công nhận sáng kiến cấp cơ sở.

Hội thực hiện tốt Đề án “Phát huy vai trò Hội Luật gia các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật”. Giai đoạn năm 2023 - 2024, hội tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao: Thành lập “Tổ biên tập” và “Tổ tuyên truyền pháp luật”, có 21 luật gia tham gia; thành lập “Trung tâm pháp luật cộng đồng” tại 12 xã và thị trấn. Hệ thống “Trung tâm tư vấn pháp luật” tại huyện, các tổ “Tư vấn pháp luật cộng đồng” ở các xã, thị trấn duy trì hoạt động theo đúng quy định pháp luật, là cầu nối đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế. Hội cũng đã thành lập “Tổ tư vấn pháp luật lưu động”; trợ giúp tiếp cận nguồn tín dụng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền được vay gần 1,1 tỷ đồng. Ngoài ra còn thành lập Câu lạc bộ “Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng” được 30 thành viên tự nguyện tham gia…

Tích cực tư vấn, phổ biến pháp luật

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Võ Hoài Đoàn cho biết: Trong 5 năm qua, hội đã phát hành 42.316 bài, tin về an ninh trật tự, gửi đến tổ nhân dân tự quản trong toàn huyện; viết 2.600 bài đăng trên trang mạng xã hội, Facebook, Zalo… có 66.103 lượt người tiếp cận; tổ chức 7.479 cuộc phổ biến pháp luật, có 198.297 lượt người tham dự; giáo dục cá biệt 1.845 lượt người thuộc diện đặc thù. Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” tiếp tục thực hiện đúng theo chỉ đạo; thành lập 13 “Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng”, đã phổ biến, tư vấn pháp luật cho 5.468 lượt người dân, trợ giúp pháp lý 102 vụ. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh huyện mở chuyên mục “Pháp luật đời sống” trên sóng phát thanh, thực hiện 2 kỳ/tháng, được công nhận sáng kiến cấp cơ sở...

Từ năm 2020 đến nay, tư vấn viên và luật gia đã tháo gỡ những vướng mắc về pháp luật, giải quyết vụ việc theo các quy định pháp luật, đã thực hiện cho 682 lượt người dân, trực tiếp lập 301 hồ sơ khởi kiện dân sự; tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh huyện 32 bài, với thời lượng 284 phút. Hội tham gia tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo được các luật gia cơ sở tích cực thực hiện 80 đơn yêu cầu, tư vấn 54 đơn, tham vấn đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý 26 đơn...

Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Bắc Nguyễn Trung Nghiệp đánh giá: “Hội Luật gia huyện Mỏ Cày Bắc từ khi thành lập đến nay đã có nhiều thành tích. Nhất là 5 năm gần đây, hội tham gia “Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật”, với chức năng, nhiệm vụ của hội, tham gia phản biện xã hội 9 cuộc; giám sát 45 cuộc và giám sát cộng đồng 48 cuộc; thanh tra nhân dân 158 cuộc; vận động thi hành án dân sự 58 vụ. Trong thời gian tới, hội tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới.

Trong 5 năm qua, Hội được Huyện ủy - UBND huyện Mỏ Cày Bắc công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, các thành viên trong Ban Thường trực đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Từ năm 2020 - 2024, Hội liên tiếp được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội. Hội được Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tặng 9 bằng khen cho tập thể và 10 bằng khen cho cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.      

Bài, ảnh: Hoàng Vũ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN