Hội thảo chuyển đổi số báo chí Cụm thi đua Bắc sông Hậu

27/09/2023 - 19:41

BDK.VN - Chiều 27-9-2023, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre (Cụm trưởng) tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tích cực chủ động chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay”. Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam các tỉnh: Long An; Đồng Tháp; Tiền Giang; Trà Vinh; Vĩnh Long đến dự.

Chủ trì hội thảo. 

Chủ trì hội thảo.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ - Cụm trưởng, Nhà báo Tăng Chí Huấn - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Trà Vinh, phụ trách Cụm thi đua Bắc sông Hậu; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Đô chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Thọ cho rằng: Báo chí đã và đang tích cực thực hiện chuyển đổi số (CĐS) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược CĐS báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. CĐS là một hành trình không có điểm dừng, đòi hỏi đội ngũ những người làm báo phải không ngừng cập nhật, đổi mới, cải tiến để bắt kịp xu hướng thời đại. Do đó, muốn thực hiện thành công CĐS báo chí, đòi hỏi các cơ quan báo chí cần có tư duy đột phá, chiến lược lâu dài cho cả quá trình CĐS, bao gồm cả ba yếu tố: Nhận thức, kỹ năng và công nghệ.

Đại diện Chi Hội Báo Đồng Khởi thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre tham luận tại hội thảo.

Đại diện Chi Hội Báo Đồng Khởi thuộc Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bến Tre tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam các tỉnh: Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang; Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh - Truyền hình Trà Vinh, Vĩnh Long có tham luận xoay quanh tình hình CĐS của các cơ quan báo chí trên địa bàn thời gian qua, định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên đủ sức tác nghiệp trong môi trường truyền thông số; Việc đầu tư, đổi mới trang thiết bị đáp ứng tốt yêu cầu cơ sở vật chất, kỹ thuật cho quá trình CĐS báo chí; Quan tâm bồi dưỡng, tập huấn để cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về CĐS báo chí cho hội viên…

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Đô cho rằng: Hội thảo với chủ đề “Tích cực chủ động chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay” rất bổ ích, thiết thực. Qua hội thảo sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo Hội, đội ngũ làm báo các địa phương về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và sự cấp thiết đẩy mạnh triển khai CĐS báo chí đồng bộ với chương trình CĐS quốc gia. Động viên, khuyến khích cán bộ, hội viên đưa ra nhiều sáng kiến trong quá trình CĐS báo chí để chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa, nhân rộng.

“CĐS đang và sẽ mang lại cơ hội chưa từng có, mở ra chân trời phát triển mới cho hoạt động báo chí, truyền thông. Nhờ có CĐS, các sản phẩm báo chí sẽ ngày một đa dạng, phong phú và chất lượng hơn. CĐS còn giúp tăng mạnh mẽ tính tương tác giữa người làm báo với công chúng, giữa cơ quan báo chí với các cơ quan hoạch định và điều hành chính sách. Ngoài ra, sẽ giúp công tác điều hành cơ quan báo chí cũng như ở các cấp Hội Nhà báo nhanh, trực tiếp, hiệu quả hơn” Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Đô nhấn mạnh .

Phát biểu của Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng.

Phát biểu của Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng cho rằng: Để đáp ứng được xu hướng CĐS báo chí trong giai đoạn hiện nay thì các vấn đề về nội dung, công nghệ là quan trọng. Cùng với đó là quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu CĐS. Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của đại biểu tại hội thảo và đề xuất các địa phương cần tạo điều kiện cho phóng viên các báo trong Cụm giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm. Chú trọng đầu tư vào công nghệ, hạ tầng để xây dựng và duy trì các nền tảng trực tuyến, hệ thống quản lý nội dung, phân tích dữ liệu và các giải pháp liên quan.

Tin, ảnh: P. Tuyết

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN