Kẹt tiền nhậu, rủ nhau đi trộm, 2 bị cáo lãnh án 15 tháng tù

21/03/2018 - 19:51

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 21-3-2018, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt 9 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Chí Trung, về tội trộm cắp tài sản; Lê Hoàng Duy bị phạt 6 tháng tù cùng tội danh trên.

 Bị cáo Duy (bên phải) và bị cáo Trung tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: H. Đức

Bị cáo Duy (bên phải) và bị cáo Trung tại phiên tòa hình sự sơ thẩm. Ảnh: H. Đức

Lê Hoàng Duy (sinh năm 1988) và Nguyễn Chí Trung (sinh năm 1983) cùng ngụ xã Bình Phú, TP. Bến Tre. Cả 2 đều làm thuê, chưa có vợ con.

Sáng 18-5-2017, Duy và Trung muốn nhậu nhưng không có tiền. Duy rủ Trung đi kiếm tài sản để trộm, bán lấy tiền mua mồi thì được Trung đồng ý. Duy lấy xe máy (của gia đình) chở Trung tới địa bàn xã Phú Hưng, TP. Bến Tre.

Thấy 1 tiệm tạp hóa không có người trông coi, Duy đứng ngoài cảnh giới cho Trung vào trộm cắp. Trung mở hộc tủ đựng tiền lấy được 3,9 triệu đồng, 6 gói thuốc lá rồi giấu vào áo thun đang mặc trên người.

Trên đường tẩu thoát, khi bị lực lượng tuần tra cảnh sát giao thông kiểm tra, cả 2 đã khai nhận hành vi trộm cắp. Tổng giá trị tài sản cả 2 trộm được là 4,12 triệu đồng.

H.Đ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa trộmlãnh án tù

BÌNH LUẬN