
Nhân viên thú y xã tiêm ngừa dại cho chó tại nhà hộ dân trên địa bàn xã An Bình Tây.
Theo báo cáo từ địa phương, từ đầu tháng 3-2024, xã An Bình Tây đã ghi nhận 3 ổ dịch dại với 7 người bị chó dại tấn công tại các ấp An Thuận, An Hòa và An Lợi. UBND xã đã nhanh chóng huy động lực lượng để vây bắt và xử lý các con chó dại; đồng thời phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Cù Lao Bảo để gửi mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy các mẫu dương tính với vi-rút dại. Ngay lập tức, địa phương đã tiến hành khoanh vùng và vận động những người bị cắn tiêm phòng dại, thống kê lại số lượng đàn chó, mèo và xin thêm vắc-xin để lập kế hoạch tiêm ngừa.
Ngày 4-4-2024, UBND huyện Ba Tri có Công văn số 1224/BC-UBND yêu cầu các xã trong vùng dịch bao gồm An Bình Tây, An Đức, An Hiệp, An Ngãi Trung, Mỹ Nhơn, Mỹ Thạnh, Phú Lễ và thị trấn Ba Tri phải thống kê số lượng chó, mèo đã tiêm phòng và chưa tiêm phòng, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 100% tổng đàn tại các xã có dịch và xã tiếp giáp.
Các địa phương cũng được chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi dịch bệnh và báo cáo kịp thời về huyện khi phát hiện chó, mèo cắn người và nghi ngờ mắc bệnh dại. Các biện pháp phòng chống bệnh dại cần được triển khai khẩn trương theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y.
Ngoài ra, công tác thông tin và tuyên truyền cũng được đẩy mạnh qua các cơ quan đoàn thể và Đài truyền thanh để người dân nuôi chó, mèo có thể hưởng ứng tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh dại.
Tại buổi làm việc, Phó trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre Trương Tấn Liêm yêu cầu các địa phương, đặc biệt là xã An Bình Tây phải thống kê lại số lượng đàn chó, mèo để xin đủ vắc-xin và lập kế hoạch tiêm ngừa ngay khi nhận được. Đề xuất với UBND các xã chủ trương thành lập ngay tổ bắt chó, mèo thả rông để kiểm soát được số lượng chó, mèo thả rông.
Hiện nay, tổng đàn chó, mèo của huyện Ba Tri là 14.783, với tỷ lệ tiêm ngừa đạt 92%, cho thấy công tác phòng ngừa đã được thực hiện khá tốt.
Tin, ảnh: Bảo Duy