
Tổ kiểm tra thực tế tại cơ sở cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện. Ảnh: P. Tuyết
Châu Thành có 11 cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở này đảm bảo được điều kiện thiết yếu, có nội quy cơ sở cách ly, đảm bảo an ninh, an toàn, thông thoáng khí, phòng chống cháy nổ, có hàng rào ngăn cách khu dân cư, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển và được trang bị internet phục vụ cho người được cách ly. Từng cơ sở cách ly bố trí trạm gác ở cổng do công an và dân quân trực bảo vệ 24/24 giờ. Phòng ở cho người được cách ly bố trí 4 đến 6 người, đảm bảo thông thoáng. Mỗi khu cách ly bố trí từ 1 đến 2 phòng ở dự trữ dành chuyển người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Mỗi cơ sở cách ly, bố trí khu vực riêng dành cho Ban điều hành, nhân viên y tế thuận tiện đi lại dễ quan sát, quản lý khu cách ly.
Tham gia góp ý tại buổi làm việc, các đại biểu quan tâm đến việc xử lý, vận chuyển rác thải, việc vận hành khu cách ly, nhân vật lực được bố trí tại các khu cách ly…
Ý kiến tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị bé Mười đề nghị: Châu Thành cần có dự báo tình hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện theo phương châm “mỗi xã là một pháo đài trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” tiến hành khảo sát, tận dụng cơ sở vật chất hiện có tại các xã, bố trí xây dựng thành khu cách ly tập trung theo từng xã với số lượng tối đa 50 người và tối thiểu 30 người. Sau khi xây dựng khu cách ly cần lắp đặt camera để thường xuyên theo dõi, kiểm tra tại các khu cách ly.
Kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung tại Trung tâm Chính trị huyện, Trường THCS Phú Túc cũ, thay mặt Tổ kiểm tra Tổ trưởng Bùi Minh Tuấn cho rằng: Cơ sở vật chất 2 khu cách ly cơ bản đáp ứng được công tác cách ly, tuy nhiên, huyện cần quan tâm việc xử lý rác thải nguy hại trong khu cách ly. Bố trí giãn cách tối đa 4 người/phòng để tránh việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Ngành Tài nguyên - Môi trường tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu hỗ trợ Châu Thành 10 nhà vệ sinh di động để bố trí vào 2 khu cách ly tập trung.
“Theo gợi ý từ Phó chủ tịch UBND tỉnh, Châu Thành cần nghiên cứu khảo sát theo hướng mỗi xã có điểm cách ly tập trung trên cơ sở tận dụng các cơ sở vật chất hiện có như nhà văn hóa ấp để huyện có sự chủ động cao hơn và dự báo tình huống diễn biến dịch bệnh để có khả năng ứng phó” - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Tổ trưởng Tổ kiểm tra Bùi Minh Tuấn lưu ý.
* Huyện Mỏ Cày Nam, tại cơ sở cách ly tập trung huyện (Trung tâm Chính trị huyện), đoàn kiểm tra của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh do Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng làm Tổ trưởng đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra tín hiệu kết nối với camera giám sát tại khu cách ly tập trung Trung tâm Chính trị huyện. Ảnh: T. Thảo
Cùng đi với đoàn có Giám đốc Sở Tài chính Võ Văn Phú, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Võ Văn Hoanh, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Phía huyện có Phó chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Nguyễn Việt Thành và một số thành viên khác. Việc kiểm tra nhằm kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, không để việc lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, tại Trung tâm Chính trị huyện có 4 ca F1 đang cách ly tập trung chuyển thành F0, các ca này được test nhanh lần thứ 3 (vào ngày thứ 14 cách ly) cho kết quả dương tính và được chuyển đến Bệnh viện Cù Lao Minh. Hiện Trung tâm Chính trị huyện Mỏ Cày Nam còn 20 trường hợp F1 đang thực hiện cách ly y tế tập trung.
Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng - Tổ trưởng Tổ kiểm tra lưu ý: Các giường trong mỗi phòng cách ly phải đảm bảo cách nhau tối thiểu 2m trở lên; hạn chế cho người cách ly mang rác thải sinh hoạt từ phòng cách ly tập trung xuống khu vực tập trung chất thải; bố trí nhiều điểm lấy nước uống, không tập trung vào 1 điểm; đồ đạc của người dương tính cần nhanh chóng đưa ra khỏi phòng và xử lý theo đúng quy định; chất thải từ khu cách ly cần được xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.
P. Tuyết - Thạch Thảo