
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh làm việc với huyện Mỏ Cày Nam để kiểm tra công tác phòng chống bệnh dại.
Theo báo cáo của UBND huyện Mỏ Cày Nam, hiện nay, huyện đang có 3 ổ dịch dại tại các xã An Thới, Định Thủy và Bình Khánh. Trước tình hình trên, huyện đã triển khai các biện pháp phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Cù Lao Minh, UBND các xã để xác minh và điều tra các ổ dịch.
Các biện pháp đã được thực hiện bao gồm: Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm; kêu gọi UBND các xã Định Thủy, Bình Khánh, An Thới và các địa phương khác như: thị trấn Mỏ Cày, Phước Hiệp, Đa Phước Hội, An Định và Tân Trung thống kê tổng số chó, mèo và nhu cầu vắc-xin; giám sát chặt chẽ đàn chó, mèo tại các địa bàn quản lý.
Kể từ khi xuất hiện 3 ổ dịch trên địa bàn cho đến nay, UBND huyện Mỏ Cày Nam đã yêu cầu Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh; đôn đốc, kiểm tra các xã trong quá trình thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y Cù Lao Minh rà soát vật tư; đề nghị tỉnh cung cấp vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tăng thời lượng phát thanh, thông tin, tuyên truyền về tác hại của dịch bệnh dại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh; yêu cầu tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại các xã, đặc biệt là các xã vùng uy hiếp.
Tính đến nay, tổng đàn chó, mèo tại huyện Mỏ Cày Nam là 20.798 con, với 13.519 hộ nuôi và tỷ lệ tiêm ngừa đạt 81,52%. Các địa phương có tỷ lệ tiêm ngừa cao trên 80% bao gồm: An Định, An Thới, Bình Khánh, Cẩm Sơn, Hương Mỹ, Thành Thới B…
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phan Trung Nghĩa đánh giá cao công tác phòng chống dịch tại địa phương, huyện đã triển khai tiêm ngừa dại hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ tiêm ngừa trên 80%.
Theo Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trong điều kiện nắng nóng là thời điểm thuận lợi cho bệnh dại phát triển, địa phương cần tiếp tục củng cố các tổ tiêm phòng trên địa bàn các xã để tổ chức tốt công tác tiêm phòng bệnh dại. Các địa phương tăng cường quản lý chó nuôi, đặc biệt là chó chạy rông và chó vô chủ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong nuôi chó theo quy định.
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của các địa phương trong việc cấp vắc-xin dại tại 3 xã có dịch và các xã vùng uy hiếp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh đại trên chó, mèo toàn huyện.
Tin, ảnh: Bảo Duy