Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Giồng Trôm

15/08/2023 - 16:09

BDK.VN - Ngày 15-8-2023, đoàn kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tại các huyện, thành phố năm 2023 đã có buổi kiểm tra tại huyện Giồng Trôm. Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh làm trưởng đoàn.

Sạt lở Kênh Xáng, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Sạt lở Kênh Xáng, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm.

Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương và địa phương, công tác phòng, chống hạn mặn trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Từ nguồn hỗ trợ cấp bù thủy lợi phí huyện đã thực hiện đầu tư, sửa chữa, nâng các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện góp phần rất lớn trong việc thực hiện ngăn mặn và trữ ngọt, phục vụ cho sản xuất và dân sinh.

Từ đầu năm đến nay đã xảy ra 7 vụ sạt lở có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Những khu vực đã và đang diễn biến sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn huyện như: Bờ sông xã Long Mỹ, Tân Hào, Lương Phú, Mỹ Thạnh, Hưng Lễ, Hưng Phong, Phước Long... và sạt lở khu vực các cồn.

Hiện nay trên địa bàn huyện Giồng Trôm có 2 tuyến đê bao ven sông Ba Lai và sông Hàm Luông, với tổng chiều dài khoảng 24,2km. Các tuyến đê này giúp đảm bảo khả năng ngăn triều cường, chống bão, lũ từ thượng nguồn đổ về; ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp; kết nối giao thông giữa các vùng, liên huyện.

Riêng dự án xây dựng tuyến đê bao chống ngập úng, kiểm soát mặn, trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong hiện đang triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư. Huyện cũng đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương, UBND tỉnh về việc ứng phó với thiên tai trong điều kiện El Nino và chủ động triển khai các giải pháp cấp bách về phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024.

Tại buổi kiểm tra, huyện Giồng Trôm đã nêu nhiều kiến nghị đối với UBND tỉnh, các sở ngành tỉnh. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đê ngăn mặn ven sông Hàm Luông (đoạn từ cống Sơn Đốc 2, xã Hưng Lễ đến cống Cái Mít, xã Thạnh Phú Đông) và cống Thủ Cửu. Hỗ trợ địa phương nguồn kinh phí để khắc phục các điểm sụp lún, sạt lở ở khu vực xã Hưng Phong và các điểm sạt lỡ nguy cơ cao khác trên địa bàn huyện…

Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Đoàn Minh Trung - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết sẽ ghi nhận đầy đủ kiến nghị của địa phương. Đồng thời, đề nghị địa phương phát huy thành tích trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng chống lụt bão. Dự báo tình hình mưa bão từ nay cuối năm sẽ diễn biến phức tạp, do đó huyện cần tăng cường chỉ đạo, chủ động phòng chống thiên tai, hỗ trợ dân di dời, khắc phục sau thiên tai; rà soát kiện toàn Ban Chỉ huy, sẵn sàng trực chiến trong công tác phòng chống lụt bão; xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí phục vụ cho công tác.

Tin, ảnh: C. Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN