Đó là trường hợp của Lê Văn Bình, sinh năm 1991, ngụ xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Bình là tài xế lái xe của Công ty TNHH vận tải Hiệp Thạnh Phát, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh.
Khoảng 3 giờ 15 ngày 15-10-2017, Bình điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 50LD-061.59 kéo theo sơmi rơ-mooc lưu thông trên đường tỉnh 884, hướng từ Khu công nghiệp An Hiệp, huyện Châu Thành về vòng xoay Tân Thành, TP. Bến Tre.
Đến đoạn thuộc Ấp 3, xã Sơn Đông, TP. Bến Tre, Bình điều khiển xe chạy lấn sang phần đường bên trái và đụng vào xe mô tô do anh Nguyễn Hà Thanh Duy điều khiển chở anh Nguyễn Duy Khánh đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Hậu quả, anh Duy tử vong tại chỗ, còn anh Khánh bị thương tích nặng.
Sau khi gây tai nạn, Bình điện thoại cho Công an báo xảy ra tai nạn, nhờ gọi xe đưa Khánh đến bệnh viện cấp cứu và giải quyết vụ việc.
Kết quả giám định, anh khánh bị thương tật với tỉ lệ 74%. Nạn nhân Nguyễn Hà Thanh Duy có tỉ lệ nồng độ cồn trong máu là 283mg/100ml máu.
Quá trình điều tra, Lê Văn Bình đã khai nhận hành vi gây tai nạn. Bình và Công ty TNHH vận tải Hiệp Thạnh Phát đã thỏa thuận bồi thường tiền cho gia đình anh Duy 166,48 triệu đồng, anh Khánh số tiền 170 triệu đồng.
Đại diện cả 2 gia đình nạn nhân đã nhận tiền bồi thường xong và làm đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Bình.
Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 25-10-2018, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Bến Tre xét thấy Lê Văn Bình có nhiều tình tiết giảm nhẹ: ngăn chặn làm giảm bớt tác hại của tội phạm, tự nguyện bồi thường thiệt hại, thành khẩn khai báo, người bị hại và gia đình người bị hại yêu cầu miễn trách nhiệm hình sự… nên đã tuyên phạt Bình với mức án 1 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
H. Đức