Lãnh 14 năm tù về tội “giết người”

22/02/2023 - 16:56

BDK.VN - Ngày 22-2-2023, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Văn Ly, sinh năm 1989, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai về tội “giết người”.

Bị cáo Phan Văn Ly tại tòa.

Bị cáo Phan Văn Ly tại tòa.

Theo cáo trạng, Phan Văn Ly và vợ là chị Lương Thị Trúc L làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Đầu năm 2022, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, sau đó chị L bỏ đi. Ngày 9-5-2022, Phan Văn Ly đến nhà nội chị L tại ấp An Thuận, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gặp và thuyết phục chị L quay trở về nhưng chị L nhất quyết đòi ly hôn, cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong cơn tức giận, Phan Văn Ly đã dung dao đâm chị L tử vong.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Ly 14 năm tù về tội “giết người” quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN