Lãnh án 20 năm tù về tội giết người

06/09/2022 - 18:50

BDK.VN - Sáng 6-9-2022, Toà án Nhân dân tỉnh Bến Tre mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Phây, sinh năm 1996, ngụ xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Văn Phây tại tòa.

Bị cáo Trần Văn Phây tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 10-4-2022, Trần Văn Phây đến nhà của một người bạn ở Khu phố 6, thị trấn Ba Tri để chơi. Tại đây, Phây nhớ đến việc Mai Văn H, là bạn Phây bị nhóm của anh Võ Đình Văn (33 tuổi, ngụ thị trấn Ba Tri) chém gây thương tích nên Phây nảy sinh ý định tìm anh Văn để trả thù.

Phát hiện anh Võ Đình Văn đang ở khu vực thuộc Khu phố 2, thị trấn Ba Tri nên Trần Văn Phây đã tìm gặp và dùng dao Thái đâm vào ngực trái và mông phải của anh Võ Đình Văn. Hậu quả làm anh Văn tử vong trên đường đi cấp cứu. Khi hay tin anh Võ Đình Văn chết, Phây đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tri đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của minh.

Tại tòa, bị cáo Trần Văn Phây đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phây 20 năm tù về tội “Giết người”, theo điểm n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tin, ảnh: Thanh Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN