Lương Cao Khải lãnh án 21 năm tù giam

16/11/2007 - 22:15

3 bị cáo nguyên là Vụ phó Thanh tra Chính phủ lãnh án 32 năm tù giam.

Bản án tòa tuyên với bị cáo Lương Cao Khải nặng hơn mức án cao nhất mà VKS đề nghị đến 3 năm tù. Cụ thể: 12 năm (tội Nhận hối lộ), 7 năm (tội Đưa hối lộ) và 2 năm (tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ); tổng hợp hình phạt là 21 năm tù giam.

Đúng 16h chiều nay (16/11/2007), Hội đồng xét xử (HĐXX) vụ án tiêu cực xảy ra tại Thanh tra Chính phủ đã tuyên án đối với các bị cáo: Lương Cao Khải, nguyên Vụ phó Vụ 2 Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn thanh tra 4 dự án thuộc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam; Dương Văn Lực, nguyên Vụ phó Vụ 4 Thanh tra Chính phủ và Bùi Xuân Bẩy, nguyên Vụ phó Vụ 2 Thanh tra Chính phủ đã bị VKSND Tối cao truy tố về các tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đưa và nhận hối lộ.

Bản án tòa tuyên đối với bị cáo Lương Cao Khải khá nghiêm khắc, cao hơn mức án cao nhất mà VKS đã đề nghị đến 3 năm tù. Theo đó, Lương Cao Khải đã bị tuyên phạt 12 năm tù về tội nhận hối lộ; 7 năm tù về tội đưa hối lộ và 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt dành cho bị cáo Lương Cao Khải là 21 năm tù giam.

Bị cáo Dương Văn Lực bị tuyên phạt 8 năm tù và Bùi Xuân Bẩy (Bảy) bị tuyên phạt 3 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Theo nhận định của HĐXX, năm 2002, Tổng Thanh tra Chính phủ đã thành lập 12 đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra 29 dự án, công trình trọng điểm trong đó có 4 dự án của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam. Tổng Thanh tra Chính phủ đã giao cho Lương Cao Khải làm trưởng đoàn cùng Dương Văn Lực, Bùi Xuân Bẩy làm phó đoàn thanh tra 4 dự án của Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam gồm: công trình xây dựng trụ sở làm việc của Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) ở 154 phố <

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN