Mua bán trái phép chất ma túy, bị tòa phạt 11 năm tù

29/07/2024 - 13:47

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm ngày 29-7-2024, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Dũng (44 tuổi), ngụ xã Nhơn Thạnh, TP. Bến Tre 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy (TPCMT). Do Dũng bị TAND huyện Giồng Trôm xử phạt 3 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Bản án số 25/2024/HS-ST ngày 31-5-2024) nên buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm tù.

Bị cáo Dũng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 29-7-2024.

Trần Quốc Dũng là người nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, trong khoảng thời gian từ tháng 7-2023 đến ngày 14-11-2023, Dũng đã 21 lần thực hiện hành vi mua ma túy lại Heroine và Methamphetamine cho những người nghiện là Dương, Thái, Nhã, Công, Quỳnh.

Ngày 14-11-2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện, bắt quả tang bị can Dũng đang cất giữ tại nhà trọ ở Khu phố 4, Phường 8, TP. Bến Tre. Tang vật thu giữ gồm 5 gói ma túy trong đó 3 gói ma túy dạng Heroine có khối lượng 1,4459gam và 2 gói ma túy loại Methamphetamine khối lượng 0,3052gam. Số ma túy này Dũng vừa sử dụng để bán vừa để sử dụng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Trần Quốc Dũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử TAND TP. Bến Tre cho rằng bị cáo Dũng có nhân thân xấu, đã bị xử phạt về hành vi sử dụng TPCMT nên cần xử phạt nghiêm để răn đe tội phạm.

Tòa đã tuyên phạt Trần Quốc Dũng 8 năm tù về tội mua bán TPCMT. Tổng hợp với hình phạt 3 năm tù theo Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2024/HS-ST ngày 31-5-2024 của TAND huyện Giồng Trôm tuyên phạt Dũng về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, buộc Dũng phải chấp hành hình phạt chung là 11 năm tù.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN