Cơ quan điều tra đã thu giữ và kê biên khối tài sản khổng lồ gồm 1.452 sổ đỏ, 1.116.800 USD, 534 lượng vàng SJC... trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu tức Hậu 'Pháo' làm chủ tịch.
Bị can Nguyễn Văn Hậu (ngoài cùng bên trái) và các bị can khác trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an
Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (Hậu 'Pháo', Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) bị CQĐT đề nghị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
CQĐT cho rằng, ở tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hậu “Pháo” gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng số tiền 504 tỷ đồng. Ở tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 459 tỷ đồng.
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn còn bị cho là đã đưa hối lộ tổng số tiền hơn 132 tỷ đồng, tác động lãnh đạo một số địa phương để thâu tóm các dự án gây thiệt hại hơn 900 tỷ đồng cho nhà nước.
Bị can Nguyễn Văn Hậu bị kê biên 1.419 bất động sản. Trong đó, có 2 lô đất ở Nha Trang, một số nhà đất ở Hà Nội (nhà đất ở số 79 Nguyễn Du, 120 Mai Hắc Đế, ở quận Nam Từ Liêm).
CQĐT kê biên 1.156 thửa đất đứng tên Công ty CP Đầu tư thương mại và Bất động sản Thăng Long tại dự án Chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
Công an cũng kê biên 36 thửa đất tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; 200 thửa đất tại dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại tại huyện Vĩnh Tường và dự án khu đô thị mới tại thị trấn Tứ Trưng và thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; 18 thửa đất đứng tên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tại dự án Khu trung tâm thương mại và Nhà ở Phúc Sơn, huyện Vĩnh Tường và Khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
Quá trình điều tra vụ án, các bị can, người liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD. Trong đó, Nguyễn Văn Hậu đã nộp khắc phục hậu quả 24,17 tỷ đồng.
Ông Lê Duy Thành (cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc) nộp khắc phục hậu quả 15 tỷ đồng và 830.000 USD; ông Cao Khoa (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi) nộp 6 tỷ và 20.000 USD; ông Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi) nộp 6 tỷ đồng; ông Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc) nộp khắc phục 3 tỷ đồng…
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ: hơn 41 tỷ đồng; 1.116.800 USD; 1.452 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó đã kê biên 1.427 bất động sản).
CQĐT cũng thu giữ 534 lượng vàng SJC; 3 ô tô (Lexus, Mercedes và BMW); 52 case máy tính, nhiều điện thoại và các tài sản khác.
Theo CQĐT, ngoài các bị can đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, còn có một số cá nhân có hành vi, vi phạm liên quan ở các mức độ khác nhau nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ mức độ, tính chất hành vi sai phạm, CQĐT có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý nghiêm theo quy định.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân liên quan. Tuy nhiên, do thời hạn điều tra vụ án đã hết, CQĐT tách thông tin, tài liệu đến hành vi sai phạm của các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xử lý sau.