 |
| Luật sư đang tư vấn cho người dân. Ảnh: H. Đức |
Trung tuần tháng 10 vừa qua, Báo Đồng Khởi đã phối hợp với Đoàn Luật sư (LS) tỉnh thực hiện trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại. Có nhiều thắc mắc của dân liên quan đến thực tế cuộc sống hàng ngày đã được giải đáp cặn kẽ.
Bà B. (Ấp 2) thắc mắc, giữa bà và bà N. tranh chấp ranh đất và bà dự định làm đơn yêu cầu chính quyền địa phương giải quyết, nếu không xong sẽ chuyển đơn tới tòa án. Sau khi LS nghe bà B. trình bày chi tiết, LS giải thích ranh đất giữa là ranh thẳng, bà B. nên liên hệ với chủ đất cũ để hỏi rõ ràng, đôi bên có thể thương lượng, không cần khiếu nại tới chính quyền hoặc yêu cầu tòa án giải quyết… Được LS tư vấn, hướng dẫn, bà B. đã vui vẻ nói sẽ làm theo.
Trường hợp của bà T. (Ấp 3) tranh chấp nợ tiền vay và hụi với bà M (Ấp 2) 150 triệu đồng. Bà T. cho rằng, UBND xã đã giải quyết nhưng không được, hồ sơ được chuyển tới Công an huyện và cơ quan này đã tiến hành làm việc với bà M. và bà M. thừa nhận có thiếu tiền của bà. Sau khi nghe bà T. trình bày thêm, LS hướng dẫn bà T. nên gặp bà M. để thương lượng lần nữa, nếu bà M. không chịu trả nợ thì đến Công an huyện xin lại bộ hồ sơ từ xã chuyển lên và biên bản giải quyết của xã, kèm theo đơn khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết…
Hoặc trường hợp của bà T. (Ấp 2) mua 100m2 đất của ông P. với giá 80 triệu đồng từ năm 2012, giữa 2 bên mua bán chỉ làm giấy viết tay (có xác nhận của UBND xã). Sau đó, bà T. sử dụng 100m2 đất này cho đến nay, bà đã nhiều lần yêu cầu ông P. làm thủ tục tách thửa 100m2 đất cho bà nhưng ông cứ hẹn lần mà không thực hiện. Sau khi được LS tư vấn, bà T. đồng ý sẽ trao đổi với ông P. việc tách “sổ đỏ”, nếu không được bà sẽ làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tại buổi tư vấn, có một số trường hợp người dân thắc mắc liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các LS đã nghe trình bày, xem hồ sơ và nhận định cơ quan chức năng cấp đất sai nhưng không sửa sai hoặc thu hồi quyết định; người dân làm đơn khởi kiện dân sự nhưng cán bộ cơ quan tòa án không giải thích rõ ràng. LS giải thích với người dân, trường hợp này phải khởi kiện quyết định hành chính chứ không phải khởi kiện dân sự.
Thời gian tư vấn tuy ngắn (hơn 1 buổi làm việc) nhưng người dân rất hài lòng, vì họ được tư vấn pháp luật miễn phí, khỏi phải đi lại, tốn kém chi phí tiền xe. Người dân địa phương rất mong muốn có được nhiều buổi tư vấn pháp luật miễn phí như thế này.