Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 3.535 đơn vị, với 44.915 lao động phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định.
Những năm qua, việc trích nộp BHXH bắt buộc đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cán bộ, công chức xã phường… được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, các đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh, hợp tác xã… chưa nghiêm túc trong việc thực hiện những qui định của pháp luật về BHXH. Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề nêu trên là do người sử dụng lao động cố tình không tham gia BHXH vì sợ ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị. Có những trường hợp, người sử dụng lao động tham gia BHXH, nhưng chỉ đóng BHXH cho người thân và một số ít lao động có tay nghề. Trong khi đó, người lao động đa số là người nông thôn, trình độ học vấn thấp, ít hiểu biết về pháp luật, nên không dám đấu tranh với người sử dụng lao động. Nhà nước cũng chưa có cơ chế ràng buộc đối với các đơn vị kinh tế. Tại một vài nơi, do chính quyền muốn thu hút đầu tư, nên đã xem nhẹ công tác này.
Để tiếp tục thực hiện nghiêm pháp luật về BHXH, ngành đang tập trung cho công tác tuyên truyền, bên cạnh những giải pháp khả thi, để người sử dụng lao động và người lao động cùng hiểu và đồng thuận thực tham gia BHXH - mục đích cuối cùng là bảo vệ quyền lợi cho người lao động.