Phấn đấu đạt mục tiêu “Mọi người đều tiếp cận, nhận thức và chấp hành pháp luật”

23/11/2011 - 07:51

Trong giai đoạn 2008-2010, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản triển khai, tiêu biểu nhất là 4 đề án thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL). Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn đã cùng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân. Sở Tư pháp thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ công chức, viên chức các ngành, địa phương.

Đội ngũ báo cáo viên được củng cố, tăng cường: hiện có 71 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 115 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.819 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã và 7 ngàn hòa giải viên cơ sở tham gia PBGDPL. Về tài liệu, có hàng ngàn cẩm nang, tờ bướm tuyên truyền quy phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực được biên soạn, cấp phát cho người dân. Kết quả, đạt và vượt các mục tiêu: có trên 85% người dân; 95% cán bộ, công nhân viên chức nhà nước; khoảng 70% người lao động, 95% người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp… được trang bị các kiến thức pháp luật có liên quan trực tiếp.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, PBPL còn một số hạn chế như: một số cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền còn coi nhiệm vụ PBGDPL là của ngành tư pháp nên không chủ động, đôn đốc thực hiện, kiểm tra; hoạt động PBGDPL còn mang tính hình thức, chưa nghiên cứu cải tiến cách thức, nội dung tuyên truyền để thu hút người dân…

 

Người dân xã An Thủy (Ba Tri) đang được tuyên truyền pháp luật thông qua buổi trợ giúp pháp lý lưu động.

 

Tại hội nghị sơ kết giai đoạn 1 (năm 2008-2010) thực hiện Chương trình PBGDPL ngày 21-11-2011, nhiều đại biểu đại diện các ngành liên quan đã có nhiều ý kiến tham luận, đóng góp cho công tác PBGDPL tỉnh nhà. Đại biểu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn băn khoăn trước tình trạng nhiều thuyền viên do không có ký hợp đồng lao động với chủ tàu đánh cá nên thường xuyên bỏ việc, gây khó khăn cho chủ tàu và chính quyền trong quản lý. Đại biểu Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị cần tăng cường nguồn kinh phí để mở những lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho giáo viên, với đội ngũ chuyên gia tâm lý, chuyên gia pháp lý.

Kết luận chỉ đạo, đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cần có cơ chế phối hợp thật hữu hiệu để nhiệm vụ PBGDPL trở thành nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, các địa phương nhằm thực hiện tốt 4 đề án PBGDPL của tỉnh; mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ của đội ngũ tham gia công tác PBGDPL; đảm bảo nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu cần thiết của công tác PBGDPL. Đặc biệt là phải tăng cường thực hiện đề án tuyên truyền PBGDPL nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đối tượng thanh thiếu niên, bởi đây là đối tượng dễ bị lôi kéo thực hiện hành vi phạm pháp. Tất cả nhằm thực hiện mục tiêu “Mọi người dân đều có thể tiếp cận, nhận thức và chấp hành pháp luật”.

Bài, ảnh: Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN