Phát hiện 2 tàu sắt khai thác, vận chuyển cát sông trái phép

21/12/2021 - 14:24

BDK.VN - Vào khoảng 19 giờ 15, ngày 20-12-2021, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang tàu sắt, không biển số đang khai thác cát sông trái phép trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách.

Phương tiện vi phạm.

Phương tiện vi phạm.

Tại thời điểm bắt quả tang trên tàu sắt có 3 người, gồm: Hồ Thanh Tuấn, sinh năm 1987; Trần Ngọc Mãi, sinh năm 1996, cùng ngụ huyện Chợ Lách và Lê Phi Hùng, sinh năm 1991, ngụ TP. Bến Tre. Qua kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được các giấy tờ pháp lí theo quy định và giấy phép khai thác cát sông tại địa điểm nêu trên. Qua đo đạc khối lượng cát trên phương tiện là 46,728m3.

Cùng thời điểm, trên tuyến sông Tiền, thuộc thủy phận xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra tàu sắt không biển số, đang vận chuyển khoáng sản.

Qua kiểm tra, trên phương tiện có 2 người, gồm: Nguyễn Vũ Luân, sinh năm 1995, ngụ thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách và Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1986, ngụ xã Tiên Long, huyện Châu Thành và những người này không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm, bằng thuyền trưởng, máy trưởng theo quy định và hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cát có trên phương tiện. Qua đo đạc khối lượng cát chứa trên phương tiện là 15,006m3.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích