
Phụ huynh chọn cặp cho con tại Đại lý Thanh Nhàn (Trung tâm thương mại Bến Tre). Ảnh: P. Hân
Thị trường bình ổn
Theo chị Cao Thị Tuyết Linh, chủ đại lý Thanh Nhàn chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại cặp sách, balô… tại Trung tâm thương mại Bến Tre, năm nay, sản phẩm phục vụ cho mùa tựu trường rất đa dạng từ thương hiệu của Việt Nam đến hàng nhập. Các sản phẩm của hãng Hami, Miti, Kim Long giá bình ổn; mặt hàng ba lô, túi xách, cặp của hãng Sakos còn được giảm giá. Các hãng đã tung ra thị trường từ 3 tháng trước với nhiều sản phẩm đẹp mắt, hợp túi tiền, độ bền cao, giúp các bậc phụ huynh có nhiều sự lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.
Chị Cao Thị Tuyết Linh cho hay, thời điểm hiện nay, lượng khách tương đối đông so với ngày thường, tuy nhiên, thấp hơn năm ngoái khoảng 20%. Theo kinh nghiệm của chị Linh, thường mặt hàng có thương hiệu uy tín, giá hơi nhỉnh nhưng có thể sử dụng 2 - 3 năm. Do đó, thị trường năm nay cũng vắng hơn, phần lớn khách hàng là các cơ quan, tổ chức từ thiện mua với số lượng lớn để tặng.
Nhân viên bán hàng tại đại lý Biti’s tọa lạc Phường 2 thông tin, so với ngày thường mùa này có phần sôi động hơn. Khách hàng chủ yếu chọn mua giày và mẫu dép quai hậu phục vụ nhu cầu năm học mới. Đặc biệt, mẫu giày quai hậu cho bé gái được khách hàng chọn nhiều nhất.
Theo ghi nhận của chúng tôi, giá bán sách giáo khoa năm nay ít có sự chênh lệch giữa các nhà sách lớn và các cơ sở nhỏ lẻ. Phụ huynh có thể an tâm chọn lựa cho con em mình một bộ sách giáo khoa ưng ý có niêm yết giá cụ thể từ lớp 1 đến lớp 12 tại các trung tâm, cửa hàng sách trên địa bàn thành phố. Công ty cổ phần Sách - Thiết bị Bến Tre còn thực hiện giảm giá 10 - 20% sách giáo khoa và một số sách tham khảo cho học sinh chuẩn bị nhập học.
Tính toán… từ nhà đến chợ
Dù đã chuẩn bị sách giáo khoa, sách tham khảo và các dụng cụ học tập từ tháng trước nhưng chị Kim Yến, ngụ Phường 1, TP. Bến Tre tranh thủ cuối chiều đến sắm đồ dùng năm học mới cho con. Chị Kim Yến cho hay: “Giờ liệt vật dụng cần mua nhiều vô kể, toàn món lặt vặt. Nhà không có điều kiện sắm một lần nên phải mua từng đợt, vậy mà tuần nào cũng lượn lờ ngoài chợ, cứ mỗi lần đi sắm là tiền triệu. Ngày trước mình đi học rất đơn giản, bây giờ sao nhiều thứ cần lo”.
Tại cửa hàng giày dép, một phụ huynh đang chọn giày cho con than thở, cứ mỗi năm học là lương của vợ chồng “bay” đi rất nhanh. Đơn giản đôi giày coi được vừa mắt giá thấp cũng trên dưới 300 ngàn đồng, loại tốt giá cao hơn nữa. Cặp sách, quần áo, dụng cụ học tập… chưa kể học phí cho năm học mới là vợ chồng chị phải cắt hết mọi khoản chi tiêu dành tiền lo cho con.
Để trang trải các khoản tiền cho con nhập học không ít gia đình thâm hụt tài chính gia đình. Ngoài các khoản tiền quy định, có rất nhiều khoản phát sinh, nên phụ huynh rất dè dặt trong mua sắm. Theo chia sẻ của chị Loan đang mua sắm tại Trung tâm thương mại, vợ chồng chị thu nhập một tháng gần 10 triệu đồng, ngày thường căn ke rất kỹ, việc chọn mua cho con món đồ chị phải đắn đo, so sánh giá cả rất lâu.
Chỉ là bước khởi đầu để con đến trường nhưng khoản chi phí đáng kể, hầu hết phụ huynh suy tính rất kỹ để chọn món hàng vừa ý mà phù hợp túi tiền. Dù điều kiện có khác nhau nhưng các phụ huynh đều phải tất bật lo toan để cho con tươm tất mùa tựu trường.
Phan Hân